Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu xuân diễn ra sôi động trên cả nước. Mục tiêu được các địa phương và ban tổ chức đặt ra là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm văn minh, trật tự, an toàn, hạn chế tình trạng chen lấn, chèo kéo, tranh giành khách và mê tín dị đoan.
Tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Bình Ngọ ở phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, các nghi thức như rước linh vị Vua Lê Đại Hành, rước kiệu thành hoàng, kiệu Tổ nghề trống, dâng hương, đọc văn trình và nghi thức cày Tịch điền được thực hiện đúng trình tự, trang nghiêm, an toàn. Lễ hội tái hiện hình ảnh Vua Lê Đại Hành xuống đồng cày ruộng, gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, tôn vinh lao động nông nghiệp.
Trước đó, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Du khách ghi nhận công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, hạn chế tình trạng ùn tắc.

Tại Hà Nội, đại diện UBND phường Đống Đa cho biết lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng, tiết kiệm nhưng tuyệt đối an toàn. Từ nhiều tháng trước, địa phương đã phân công rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch tổng thể và các phương án chi tiết về môi trường, an toàn thực phẩm.
Cùng với sự chuẩn bị của ban tổ chức, ý thức người dân cũng được nâng cao. Đại diện Chùa Bái Đính (Ninh Bình) kêu gọi du khách giữ gìn môi trường, đi nhẹ nói khẽ, không chen lấn, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống.
Việc tổ chức khoa học, chặt chẽ, bảo đảm an toàn sẽ giúp lễ hội trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc, xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện trong lòng du khách.

Phú Thọ đa dạng các lễ hội đầu năm
Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ mở rộng không gian phát triển, đồng thời hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của vùng trung du, miền núi. Mùa lễ hội đầu xuân trở thành dịp để người dân và du khách dâng hương, cầu bình an, may mắn cho năm mới.
Sáng nay, tại Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương tổ chức trang trọng Lễ dâng hương Tổ Mẫu ngày “Tiên Giáng”. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức Tế nữ quan với sự tham gia của 21 thiếu nữ thanh tân, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đại diện cho vẻ đẹp đoan trang của người con gái đất Mẫu. Nhiều người dân bày tỏ ấn tượng trước cách tổ chức chu đáo của địa phương.

Không chỉ có lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, thời điểm này, du khách còn tìm về Đền Chúa Thác Bờ, Lễ hội Khai mùa Mường Thàng, Hội xuân Đan Trì - Lễ hội Chạy Cày, Hội Đền Bắc Cung và Lễ hội Khai hạ của đồng bào Mường. Mỗi lễ hội mang một sắc màu riêng, kể những câu chuyện về văn hóa, lịch sử cha ông.
Người dân tham gia nghi lễ xem đây là niềm vinh dự, đồng thời mong muốn truyền dạy cho con cháu ý thức gìn giữ bản sắc quê hương. Nhiều du khách lần đầu trải nghiệm cũng bày tỏ ấn tượng và mong muốn quay trở lại.

Mùa lễ hội vì thế không chỉ là hành trình tâm linh mà còn là dịp trải nghiệm văn hóa đặc sắc trên quê hương Đất Tổ.
Bình luận (0)