Theo số liệu công bố mới đây, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, con số này đã vượt 43,8 triệu người, tập trung chủ yếu ở khu vực tư nhân. Trong khi đó trong cả năm ngoái là hơn 48 triệu trường hợp bị rò rỉ thông tin cá nhân.
Nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu xuất phát từ các lỗ hổng bảo mật chưa được phát hiện, cùng sự bất cẩn từ phía người dùng.
Trước tình hình này, Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc yêu cầu các tổ chức tài chính khẩn trương kiểm tra hệ thống an ninh. Giới chuyên môn nhấn mạnh cần siết chặt trách nhiệm và tăng mức xử phạt đối với các doanh nghiệp để chủ động phòng ngừa sự cố từ sớm.
Bình luận (0)