Khi nhập viện, cả hai bệnh nhi đều có huyết động không ổn định, nguy cơ đe dọa tính mạng cao. Qua thăm khám và chẩn đoán khẩn cấp, các bác sĩ xác định người bệnh bị chấn thương ổ bụng nghiêm trọng, cần can thiệp phẫu thuật ngay.
Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động các chuyên khoa Cấp cứu, Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm cùng nhiều lực lượng hỗ trợ tham gia hồi sức tích cực, đánh giá tổn thương và chuẩn bị phẫu thuật.
Trước diễn biến nguy kịch của cả hai bệnh nhi, bệnh viện đồng thời triển khai hai phòng mổ và hai ekip phẫu thuật chuyên sâu. Công tác gây mê hồi sức, truyền máu và kiểm soát tổn thương được thực hiện khẩn trương nhằm tận dụng tối đa "thời gian vàng" trong cấp cứu.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã xử trí thành công các tổn thương nặng như vỡ gan, vỡ lách và vỡ thận, đồng thời kiểm soát chảy máu hiệu quả.
Hiện hai bệnh nhi đã qua giai đoạn phẫu thuật cấp cứu và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.
Theo đại diện bệnh viện, việc kích hoạt báo động đỏ toàn viện và huy động đồng thời nhiều chuyên khoa cho thấy năng lực đáp ứng các tình huống cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng. Sự phối hợp nhanh chóng, đồng bộ giữa các đơn vị chuyên môn là yếu tố quan trọng giúp nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh trong các trường hợp đa chấn thương nặng.
Bình luận (0)