Người bệnh 77 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương sau tai nạn giao thông. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có chấn thương ngực kín kèm tràn máu màng ngoài tim, tràn máu màng phổi trái, gãy xương ức và nhiều xương sườn bên trái. Siêu âm tim tại giường cho thấy lượng máu lớn trong khoang màng tim, gây ép tim cấp - tình trạng có thể dẫn đến ngừng tuần hoàn trong thời gian rất ngắn.
Trước diễn biến nguy kịch, quy trình "báo động đỏ" nội viện đã được kích hoạt ngay tại Trung tâm Cấp cứu. Mọi thủ tục hành chính được rút gọn tối đa, bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ trong vòng vài phút với sự phối hợp khẩn trương của nhiều chuyên khoa.
Tại phòng mổ, ekip phẫu thuật tiến hành mở ngực cấp cứu, giải phóng tình trạng ép tim và xử trí tổn thương vỡ tim. Nhờ thao tác nhanh, chính xác và phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, tổn thương tim được khâu phục hồi kịp thời, giúp các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định.
Theo BSCKI Phạm Thanh Hà, Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, vỡ tim do chấn thương ngực kín là tổn thương rất hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Phần lớn bệnh nhân không qua khỏi trước khi đến bệnh viện, số ít đến được cơ sở y tế thì thời gian quyết định tính bằng từng phút.
Ca cấp cứu thành công là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Cấp cứu, Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Phẫu thuật Lồng ngực. Trong đó, đội ngũ gây mê hồi sức đóng vai trò then chốt trong việc duy trì huyết áp, hồi sức dịch và truyền máu khối lượng lớn để giữ ổn định tuần hoàn trong suốt quá trình phẫu thuật.
Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn ổn định.
Trường hợp này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của quy trình "báo động đỏ" nội viện và sự phối hợp liên chuyên khoa trong cấp cứu các ca chấn thương nặng, góp phần nâng cao cơ hội sống cho người bệnh trong những tình huống nguy kịch.
Bình luận (0)