Bất chấp quy định của pháp luật, hành vi chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, vũ khí quân dụng lâu nay vẫn tồn tại, đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Học cách chế tạo vũ khí từ hướng dẫn một cách chi tiết, thao tác lắp ráp đơn giản. Vì tò mò hoặc vì những mục đích cá nhân nào đó, những hành vi vi phạm pháp luật vẫn mặc nhiên diễn ra.
"Các loại sản phẩm này nhìn giống như một loại mô hình, tuy nhiên theo tôi được biết, nó có tính sát thương rất cao. Các đối tượng có thể mua các loại linh kiện để lắp ráp hoặc mua cả khẩu súng để sử dụng", một người dân cho biết.

Lực lượng công an sẽ truy xét, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 12 đối tượng vì "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" quy mô lớn. Hàng chục súng thuộc nhóm vũ khí quân dụng, đạn, thân súng và một số đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc độ, chế súng cũng bị thu giữ.
Đại tá, PGS.TS. Trần Chiến Thắng (Trưởng khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân) cho biết: "Người mua bán nhắm vào mục đích lợi nhuận, còn các đối tượng sử dụng vì nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như súng có 2 linh kiện chính là thân súng và nòng súng, đều có seri số, phải theo quy định của nhà sản xuất. Tuy nhiên khi các đối tượng tháo rời ra, nó trở thành linh kiện, ráp chéo lẫn nhau thì trở thành súng tự chế, nhưng bản chất là vũ khí quân dụng".
Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, súng bắn hơi ga, hơi cồn, khí nén, các linh kiện cơ bản, đạn cho các loại súng này đều bị coi là vũ khí quân dụng và phải xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Đại tá, PGS.TS. Trần Chiến Thắng cho biết thêm: "Có chương rất quan trọng là xây dựng hệ thống dữ liệu về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thông qua dữ liệu này, chúng ta có nền tảng để giám sát, liên quan các hiệp ước mà Việt Nam đã gia nhập trong việc kiểm soát vũ khí sát thương, truy xuất nguồn gốc vũ khí ở Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào, nắm được đường đi của các loại vũ khí, có thể từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài, giúp kiểm soát chặt chẽ và toàn diện hơn".
Bên cạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, lực lượng công an sẽ truy xét, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí.
Khi phát hiện tổ chức, cá nhân chế tạo vũ khí, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, bảo đảm an ninh trật tự. Các đơn vị vận tải, bưu chính cũng cần siết chặt kiểm tra, tránh bị lợi dụng vận chuyển vũ khí, linh kiện súng trái phép.
Bình luận (0)