Những ngôi nhà bị nhấn chìm ở Ilagan, tỉnh Isabela, miền Bắc Philippines, ngày 11/11/2025 sau bão Fung-wong (Ảnh: AP)
Chính quyền đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã sơ tán hơn 8.300 người để ứng phó với bão Fung-wong, tập trung ở Nghi Lan và Hoa Liên.
Hầu hết các trường học và doanh nghiệp tại khu vực phía Nam Đài Loan (Trung Quốc) đã phải đóng cửa. Đã có 51 người bị thương được ghi nhận. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy tình trạng lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại một số khu vực thuộc huyện Nghi Lan ở phía Đông - chủ yếu là vùng nông thôn, với mực nước có nơi dâng cao đến cổ.
Lực lượng quân đội đã phải triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp, nỗ lực giải cứu những người dân còn bị mắc kẹt.

(Ảnh: AP)
Theo Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, thị trấn Đông Sơn ở huyện Nghi Lan trong ngày 11/11 ghi nhận lượng mưa lên tới 794 mm. Bão dự kiến lướt qua mũi cực Nam Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 12/11 trước khi tiến ra Thái Bình Dương.
Tại Philippines, giới chức nước này vào ngày 12/11 cho biết ít nhất 259 người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán sau khi hai cơn bão mạnh Kalmaegi và Fung-wong lần lượt tàn phá nước này trong hơn một tuần qua.
Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), bão Fung-wong đổ bộ trong tối 9/11 tại tỉnh Aurora đã khiến 27 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Cơn bão sau đó suy yếu khi di chuyển qua phía Bắc đảo Luzon.

(Ảnh: AP)
Trước đó, bão Kalmaegi đổ bộ trong ngày 4/11 đã tàn phá khu vực miền Trung Philippines, gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, khiến 232 người thiệt mạng, 112 người mất tích và hơn 500 người bị thương.
Bão Fung-wong là cơn bão nhiệt đới thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, vượt mức trung bình hàng năm là 20 trận bão. Thực tế này cho thấy quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục là một trong những vùng chịu thiên tai nặng nề nhất thế giới.

Bình luận (0)