Các phương tiện bị ngập trong nước lũ do bão Kalmaegi gây ra tại một khu vực của thành phố Cebu, miền Trung Philippines vào ngày 4/11/2025 (Ảnh: AP)
Bão Kalmaegi đã gây ra lũ quét nghiêm trọng tại Philippines khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán và nhiều vùng dân cư bị chia cắt trong biển nước.
Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền gần nửa đêm 3/11 tại thị trấn Silago, tỉnh Southern Leyte, với sức gió duy trì khoảng 140 km/h và giật tới 195 km/h. Khi di chuyển sang thành phố Bacolod ở đảo Negros, cơn bão tiếp tục gây mưa lớn và gió mạnh, làm ngập nhiều khu dân cư và khiến giao thông tê liệt.

(Ảnh: AP)
Giới chức địa phương xác nhận một người đàn ông cao tuổi đã thiệt mạng do đuối nước ở Southern Leyte, trong khi một nạn nhân khác tử vong vì cây đổ tại tỉnh Bohol. Giới chức ứng phó thảm họa địa phương cũng tìm thấy thi thể của 2 trẻ em trong nước lũ. Tại tỉnh Cebu, nhiều khu dân cư bị ngập sâu. Bà Gwendolyn Pang, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines, cho biết một số người dân đã phải trèo lên mái nhà để tránh lũ, trong khi xe hơi bị cuốn trôi hoặc nổi lềnh bềnh giữa dòng nước xiết.
Cảnh quay do đài DZRH đăng tải cho thấy nhiều ngôi nhà ở thành phố Talisay (Cebu) bị ngập hoàn toàn, chỉ còn mái nhà nhô lên. Một số đoạn video khác lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tiếng kêu cứu của người dân khi nước lũ dâng nhanh trong đêm. Ở thị trấn Tabuelan (Cebu), sạt lở đất đã khiến một tuyến đường chính bị chia cắt.

(Ảnh: AP)
Tại tỉnh Eastern Samar - nơi bão đổ bộ sớm nhất, khoảng 300 căn nhà bị tốc mái hoặc hư hại, song chưa ghi nhận thương vong. Thị trưởng Annaliza Gonzales Kwan của thị trấn Guiuan nói: "Chúng tôi đã từng đối mặt với bão Haiyan năm 2013 và giờ chúng tôi vẫn kiên cường vượt qua".
Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Philippines cho biết hơn 150.000 người đã được sơ tán trước khi bão đến. Ít nhất 186 chuyến bay nội địa bị hủy, trong khi 3.500 hành khách và tài xế xe tải bị kẹt tại gần 100 cảng biển do lệnh cấm tàu thuyền ra khơi. PAGASA cảnh báo nguy cơ sóng dâng cao đến 3m, gây đe dọa tính mạng ở các khu vực ven biển thấp trũng.

(Ảnh: AP)
Bão Kalmaegi - cơn bão thứ 20 tấn công Philippines trong năm nay - được dự báo sẽ di chuyển về phía Tây với vận tốc 25 km/h và rời khỏi quần đảo vào Biển Đông trong ngày 5/11. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa lớn tiếp tục gây lũ và lở đất tại khu vực Visayas, nơi vẫn đang phục hồi sau trận động đất 6,9 độ hồi tháng 9.
Philippines là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhiều nhất trên thế giới, hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm cùng nhiều vụ động đất và phun trào núi lửa. Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang khiến bão trở nên ngày càng mạnh hơn và khó lường hơn, đặt ra thách thức lớn cho công tác ứng phó và phục hồi của quốc gia này.
Bình luận (0)