(Ảnh: Anadolu)
Theo Công ty điện lực Western Power, tính đến ngày 1/6, khoảng 69.000 khách hàng trên toàn bang vẫn chưa được khôi phục nguồn điện sau khi hệ thống thời tiết cực đoan mang theo mưa lớn và gió mạnh tấn công khu vực phía Nam bang Tây Australia. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương với hơn 1.300 sự cố trên lưới điện cần xử lý, trong đó riêng khu vực Tây Nam ghi nhận hơn 250 điểm hư hỏng liên quan đến bão.
Đài Truyền hình Australia (ABC) cho biết tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi mất điện trong những ngày qua lên tới khoảng 70.000 người dùng. Cảnh báo thời tiết nguy hiểm vẫn được duy trì trên phạm vi rộng của bang khi nguy cơ gió mạnh, sóng lớn và ngập lụt ven biển chưa hoàn toàn chấm dứt.
Đợt bão đầu tiên xuất hiện vào tối 31/5, mang theo lượng mưa lớn cùng gió giật mạnh. Đến tối 1/6, một hệ thống bão thứ hai tiếp tục đổ bộ, gây thêm thiệt hại và làm gián đoạn nhiều hoạt động trong kỳ nghỉ cuối tuần nhân Ngày Tây Australia (WA Day).

(Ảnh: ABC)
Cơ quan Khí tượng Australia (BOM) cho biết nhiều khu vực ghi nhận sức gió vượt ngưỡng 100 km/giờ. Đáng chú ý, gió giật tại Cape Naturaliste đạt tới 135 km/giờ, tương đương cường độ của bão nhiệt đới. Trong khi đó, tại Cape Leeuwin, cơ quan khí tượng cũng ghi nhận sức gió giật đạt 135 km/giờ khi khối không khí lạnh mạnh quét qua khu vực.
Gió mạnh đã làm đổ hàng loạt cây xanh, gây hư hại hệ thống đường dây tải điện và tốc mái nhiều công trình dân cư. Tại khu ngoại ô ven biển Cottesloe của thành phố Perth, mái của một tòa nhà căn hộ đã bị gió cuốn bay, gây hư hại cho nhiều tài sản xung quanh.
Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp và Cứu hỏa bang Tây Australia (DFES) cho biết mặc dù cường độ bão đã suy giảm đáng kể, song nhiều nguy cơ vẫn tồn tại. Người dân được khuyến cáo tránh xa các công trình bị hư hỏng, cây xanh gãy đổ và đường dây điện bị đứt nhằm bảo đảm an toàn.
Ông Matt Folini, Chỉ huy trưởng trực ban của DFES, cho biết lực lượng khẩn cấp đã tiếp nhận gần 700 yêu cầu hỗ trợ từ người dân. Các yêu cầu chủ yếu liên quan đến tình trạng nước tràn vào nhà ở, mái ngói bị tốc, cây đổ và các mảnh vỡ công trình cần được gia cố hoặc thu dọn. Theo ông Folini, trong thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất, điều kiện thời tiết nguy hiểm khiến nhiều đội cứu hộ không thể lập tức tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên và các đội kỹ thuật của Western Power là rất lớn khi phải làm việc trong điều kiện gió mạnh. Vì vậy, một số hoạt động ứng cứu chỉ có thể được triển khai sau khi thời tiết bắt đầu ổn định hơn.

(Ảnh: ABC)
Mặc dù thời tiết tại Perth đã cải thiện vào sáng 1/6, nhiều khu vực ở phía Tây Nam bang vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mạnh và mưa lớn. Chính quyền bang đã kích hoạt Trung tâm Điều hành bang, Trung tâm Điều hành đô thị cùng các tổng đài hỗ trợ khẩn cấp tăng cường nhằm điều phối công tác ứng phó.
Tình trạng ngập lụt cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến giao thông. Chính quyền thành phố Perth đã phải đóng cửa đoạn phía Tây của tuyến Riverside Drive tại trung tâm thành phố do nước dâng cao. Nhiều tuyến đường khác cũng bị ngập hoặc xuất hiện cây đổ, cành gãy và vật cản trên mặt đường.
Tại khu vực North Fremantle, một phần tuyến Stirling Highway phải đóng cửa theo hướng Nam sau khi nước ngập mặt đường. Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết, đồng thời tránh đi vào các tuyến đường bị ngập nước.
Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, thời tiết cực đoan còn gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại sân bay Perth. Ít nhất 4 chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống thành phố Kalgoorlie do điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn. Nhiều chuyến bay khác phải thực hiện nhiều lần tiếp cận đường băng trước khi có thể hạ cánh thành công. Trong số các chuyến bay bị ảnh hưởng có các hành trình từ Sydney, Brisbane, Karratha, Newman, Albany, Kuala Lumpur, Singapore và Denpasar.
Theo ghi nhận tại sân bay Kalgoorlie, nhiều hành khách từ các chuyến bay khác đã phải xuống máy bay và lưu trú qua đêm do điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài. Các hãng hàng không cũng đối mặt nguy cơ thiếu hụt tổ lái khi thời gian làm việc của phi hành đoàn chạm ngưỡng quy định cho phép.

(Ảnh: ABC)
Bên cạnh đó, giới chức Australia tiếp tục duy trì cảnh báo về thủy triều cao bất thường và sóng lớn nguy hiểm dọc bờ biển bang Tây Australia, từ Geraldton đến Albany, bao gồm các khu vực Perth, Mandurah, Bunbury, Margaret River và Esperance.
Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Australia, hệ thống thời tiết gây mưa bão hiện đang di chuyển về phía bang Nam Australia và sẽ suy yếu dần trong quá trình dịch chuyển về phía Đông. Tuy nhiên, nguy cơ biển động, gió mạnh và ngập lụt cục bộ vẫn có thể tiếp diễn tại một số khu vực ven biển trong những ngày tới.
Giới chức bang Tây Australia tiếp tục kêu gọi người dân thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng, tuân thủ các cảnh báo an toàn và hạn chế tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng cho đến khi công tác khắc phục hoàn tất.
Bình luận (0)