Một loạt các hạn chế mới về báo chí tại Lầu Năm Góc đã có hiệu lực vào tháng 10 năm nay (Ảnh: NY Times)
Cáo buộc của báo New York Times về Lầu Năm Góc được đưa ra trong một vụ kiện hôm 4/12.
Trong đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Washington, báo New York Times lập luận rằng chính sách mới của Bộ Chiến tranh đã vi phạm Tu chính án thứ nhất, tìm cách hạn chế khả năng của các nhà báo trong việc thực hiện những gì họ vẫn luôn làm. Điều này đặt câu hỏi cho các nhân viên chính phủ và việc thu thập thông tin để đưa tin về những câu chuyện vượt ra ngoài những tuyên bố chính thức.
Các quy định mới - có hiệu lực vào tháng 10 năm nay - là một sự thay đổi hoàn toàn so với những quy tắc trước đó cả về độ dài và phạm vi. Theo đó, quy định mới yêu cầu các phóng viên phải ký một mẫu đơn dài 21 trang, trong đó đặt ra những hạn chế đối với các hoạt động báo chí - bao gồm cả việc yêu cầu cung cấp thông tin và hỏi các nguồn tin của Lầu Năm Góc.
Phóng viên không tuân thủ có thể bị mất thẻ báo chí. Lầu Năm Góc đã tự cho mình quyền tự quyết không bị hạn chế để thực thi chính sách này theo cách mà họ thấy phù hợp - theo đơn kiện.

Văn phòng tờ New York Times tại Manhattan vào năm 2022 (Ảnh: NurPhoto/AP)
Đơn kiện nêu rõ rằng việc báo cáo bất kỳ thông tin nào không được các quan chức Bộ Chiến tranh chấp thuận có thể dẫn đến hình phạt, bất kể việc thu thập tin tức đó diễn ra trong hay ngoài khuôn viên Lầu Năm Góc, và bất kể thông tin được đề cập là mật hay không mật.
Đơn khiếu nại yêu cầu tòa án ra lệnh dừng thực thi các quy định mới và tuyên bố rằng các điều khoản nhắm vào việc thực hiện các quyền của Tu chính án thứ nhất là bất hợp pháp. Báo New York Times đã thuê luật sư Theodore J. Boutrous - một luật sư về Tu chính án thứ nhất, người đã tranh tụng các vụ kiện lớn về quyền tiếp cận phương tiện truyền thông tại tòa án liên bang. Julian E. Barnes - phóng viên chuyên trách Lầu Năm Góc của báo New York Times - được liệt kê là nguyên đơn cùng với báo này.
Ông Sean Parnell - người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc - cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã biết về vụ kiện của tờ New York Times và mong muốn được giải quyết những cáo buộc này tại tòa án".
Bình luận (0)