(Ảnh minh họa: PAGASA)
Theo Cơ quan Khí tượng Philippines PAGASA, bão Nokaen hiện có sức gió mạnh nhất khoảng 65 km/h gần tâm bão, giật lên tới 80 km/h và đang di chuyển chậm theo hướng Bắc - Tây Bắc trên vùng biển phía Đông khu vực Visayas. Dự báo cuối tuần này, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Nam đảo Luzon.
Do quỹ đạo dự kiến của bão, lượng mưa lớn đến rất lớn, từ 100 - 200 mm, có khả năng trút xuống các khu vực xung quanh núi lửa Mayon, thuộc tỉnh Albay. Trước tình hình này, Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS) đã phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ hình thành các dòng lũ bùn núi lửa do mưa lớn cuốn theo vật liệu núi lửa còn lỏng lẻo.
PHIVOLCS cho biết, trong bối cảnh núi lửa Mayon vẫn đang trong trạng thái hoạt động từ đầu tháng 1, mưa lớn có thể kích hoạt các dòng lahar đồng thời với phun trào, đặc biệt dọc theo các sông suối và kênh thoát nước ở sườn phía Nam và phía Đông của núi lửa. Các dòng bùn nóng có thể gây bỏng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.

Núi lửa Mayon (Ảnh: PNA)
Cơ quan này cũng cảnh báo rằng các lớp trầm tích núi lửa cũ, dễ xói mòn ở sườn Tây Nam Mayon có thể bị tái huy động, hình thành các dòng bùn không liên quan trực tiếp đến phun trào, có nguy cơ gây ngập lụt, va đập đá lớn, vùi lấp và cuốn trôi nhà cửa, thậm chí lan ra các khu vực ven biển phía Đông núi lửa.
Tại tỉnh Albay, hàng nghìn người dân sinh sống quanh sườn Mayon đã phải sơ tán do hoạt động núi lửa kéo dài. Chính quyền địa phương cảnh báo mưa lớn do bão Nokaen có thể làm trầm trọng thêm điều kiện tại các trung tâm sơ tán, đồng thời gây khó khăn cho công tác cứu trợ và ứng phó khẩn cấp.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và hoạt động núi lửa, nhà chức trách Philippines kêu gọi người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng và lân cận nâng cao cảnh giác, tuân thủ các khuyến cáo an toàn và thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng khi bão Nokaen tiếp tục di chuyển về phía Bắc.
Bình luận (0)