Bão số 13 di chuyển nhanh, dự kiến đi vào khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa

Lan Nhi

05/11/2025 09:49 GMT+7

VTV.vn - Bão số 13 (Kalmaegi) di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng. Từ tối 6/11, Trung Bộ hứng mưa lớn 400mm, gió mạnh cấp 12-14, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao.

Sáng sớm nay (5/11), bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Cập nhật đến sáng nay, các mô hình dự báo bão quốc tế vẫn khá đồng nhất về hướng di chuyển và vị trí đổ bộ của bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi). Theo đó, vùng tâm bão dự kiến sẽ đi vào khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa vào khoảng đêm thứ Năm đến sáng thứ Sáu.

Từ chiều tối mai, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk được cảnh báo đề phòng nước biển dâng cao kèm sóng lớn, có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sóng tràn đê và đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển và làm chậm quá trình thoát lũ. Toàn bộ tàu, thuyền và khu nuôi trồng thủy sản ven biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk sẽ chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió lớn và nước biển dâng.

So với các cơn bão trong quá khứ, bão số 13 hiện có đường đi khá tương đồng với bão Damrey xuất hiện vào tháng 11/2017 – cơn bão đã tàn phá nặng nề các tỉnh Nam Trung Bộ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Bão số 13 gây gió mạnh trên diện rộng

Từ chiều tối mai (6/11), hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh cho khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk có gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15; sức gió có thể thổi bay mái tôn, biển hiệu, tàu thuyền đã neo đậu vẫn có nguy cơ va đập, vỡ hoặc thủng.

Khu vực Nam Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối và đêm mai, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Như vậy, chỉ còn hơn một ngày nữa bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Người dân ở khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk cần khẩn trương chằng chống nhà cửa, neo lồng bè, cắt tỉa cây, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ ngập úng và sạt lở; đồng thời hạ biển quảng cáo ngoài trời, cần trục tháp tại các công trình đang thi công.

Bão Kalmaegi đã vào Biển Đông

Bão di chuyển nhanh với vận tốc khoảng 25 km/h theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h sáng mai, bão dự kiến ở khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách bờ biển Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam, mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 10°N đến 14,5°N và phía Đông kinh tuyến 112°E. Đây là cơn bão rất mạnh, có sức phá hủy cực lớn, có thể gây nguy hiểm cả với tàu trọng tải lớn. Tàu thuyền cần khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn.

Trung Bộ dự báo mưa lớn trong hai ngày tới

Bão Kalmaegi được dự báo sẽ gây ra một đợt mưa lớn từ ngày mai đến hết ngày 7/11 (Thứ Năm và Thứ Sáu), tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng.

Trọng tâm mưa là khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, tổng lượng mưa phổ biến 200–400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực Hà Tĩnh đến TP. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có lượng mưa phổ biến 150–300mm, cục bộ trên 450mm.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An dự báo có mưa vừa đến mưa to trong hai ngày 7–8/11, lượng mưa 50–100mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt và sạt lở đất rất cao, đặc biệt tại các khu vực vừa trải qua đợt mưa kéo dài trước đó. Người dân cần chủ động di dời tài sản, gia súc gia cầm, chuẩn bị lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu để ứng phó với mưa bão.

Tin liên quan

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng khẩn trương triển khai ứng phó với bão Kalmaegi

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng khẩn trương triển khai ứng phó với bão Kalmaegi

VTV.vn - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ra Công điện khẩn yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.
Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.