Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở, chia cắt tại nhiều địa phương. Trong khi lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 4 được dự báo còn rất lớn, các tỉnh, thành đang khẩn trương hỗ trợ người dân và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Tỉnh Lạng Sơn ghi nhận hơn 290 điểm sạt lở và ngập úng gây ách tắc, chia cắt cục bộ. Nước lũ dâng cao gây ngập tại khu vực chợ Giếng Vuông, phường Kỳ Lừa. Khoảng 1.300 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng, thiệt hại. Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, ngập nước.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sơ tán gần 100 hộ dân, tài sản, hàng hóa ra khỏi khu vực ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Tại Bắc Ninh mưa lớn kéo dài, mực nước tại các sông, suối dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt cục bộ tại một số khu vực. Có 28 điểm ngập ở các xã vùng cao, gây chia cắt 3 thôn Am Hà, Nam Bồng, Mùng của xã Tuấn Đạo.

Tại phường Chũ và các xã Biển Động, Sơn Động, nước sông dâng cao làm tràn một số đập, ngầm giao thông và chia cắt một số thôn. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Sơn Động hỗ trợ các thôn bị chia cắt lương thực, thực phẩm, thuốc men.
Lực lượng Công an đã sử dụng thuyền chở người dân qua các điểm ngập, di dời các hộ dân đến nơi an toàn, trực 24/24h, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức chốt chặn tại tất cả các điểm ngập sâu.
Tính đến 18h hôm nay (22/8), thành phố Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo cho hơn 1.600 phương tiện, gần 4.500 lao động về nơi tránh trú an toàn; không còn phương phương tiện tại vùng nguy hiểm.

Tại khu du lịch Cát Bà còn hơn 1.700 khách du lịch được bố trí tại các khách sạn đảm bảo an toàn. Để chủ động phòng chống ngập úng, các đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi đã kịp thời tiêu thoát, đưa mực nước về ngưỡng an toàn.
Trước ảnh hưởng của bão số 4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã thông báo tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 7h hôm nay.
Đến nay, hơn 4.100 tàu cá, hơn 500 tàu du lịch và tàu vận chuyển khách tuyến đảo đã được thông báo, hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn. Khoảng 34.400ha nuôi trồng thủy sản đã được gia cố; người dân tại các khu vực nuôi trồng được vận động lên bờ.
Các tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên, lệnh cấm biển được thực hiện từ 5h sáng nay. Tại Hưng Yên, các phương tiện cùng hơn 3.200 lao động đã vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi chủ động tiêu nước, sẵn sàng vận hành trạm bơm, bảo vệ 96.000 ha lúa và 12.000 ha rau màu.
Bão số 4 đang gây biển động và mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương. Dù khả năng mạnh lên không nhiều, nhưng điểm đặc biệt là di chuyển rất chậm, tồn tại lâu trên Vịnh Bắc Bộ. Điều này khiến cho thời tiết xấu kéo dài cả trên biển và trên đất liền.
Chiều 22/8, bão vẫn ở trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ bão cấp 8, tương đương với sức gió 62-74km/h, giật cấp 10.
Trong 24h tới, bão sẽ dịch chuyển chậm xuống phía Nam, đến gần đặc khu Bạch Long Vĩ. Những ngày sau đó, bão sẽ đổi hướng di chuyển về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ có thể tăng nhẹ lên cấp 9.
Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng, tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.
Trên đất liền, mưa to là mối nguy hiểm lớn nhất. 4 tỉnh, thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh trong vùng trọng tâm mưa. Lượng mưa từ nay đến ngày 24/8 có nơi vượt 400 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Lũ cũng lên rất nhanh, trong đêm nay, ngày mai, sông Kỳ Cùng và sông Trung ở Lạng Sơn có thể vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu vùng trũng thấp hai bên bờ sông.
Bình luận (0)