Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ) tiếp nhận sản phụ 36 tuổi bị băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Trước đó, ca sinh diễn ra nhanh, trẻ sơ sinh khỏe mạnh, nhưng ngay sau sinh, tử cung co hồi kém, rau bong chưa hoàn toàn.
Sản phụ nhanh chóng xuất hiện tình trạng mệt lả, tụt huyết áp, chảy máu nhiều. Ekip đã xử trí ban đầu bằng xoa đáy tử cung, dùng thuốc tăng co, hồi sức tích cực và kích hoạt báo động đỏ.
Theo bác sĩ chuyên khoa, đờ tử cung khiến các mạch máu tại vị trí bánh nhau không được co thắt, gây mất máu ồ ạt. Nếu không kiểm soát kịp thời, người bệnh có thể rơi vào sốc mất máu, đe dọa tính mạng.
Trước diễn biến nặng, các bác sĩ hội chẩn và quyết định can thiệp nút mạch tử cung. Kỹ thuật này sử dụng ống thông đưa qua động mạch đùi đến mạch tử cung, bơm vật liệu gây tắc nhằm cầm máu nhanh chóng.
Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng chảy máu được kiểm soát, giúp tránh phải cắt tử cung - giải pháp thường áp dụng trong băng huyết nặng. Sau 4 ngày, sản phụ ổn định và xuất viện.
Theo các chuyên gia, băng huyết sau sinh là tai biến sản khoa nguy hiểm hàng đầu, thường xảy ra trong 24 giờ đầu, trong đó đờ tử cung là nguyên nhân phổ biến nhất.
Bác sĩ khuyến cáo sản phụ cần theo dõi sát sau sinh, đặc biệt khi có dấu hiệu ra máu nhiều, chóng mặt, choáng váng. Phụ nữ mang thai nên khám thai định kỳ và lựa chọn sinh tại cơ sở y tế đủ năng lực để đảm bảo an toàn.
Bình luận (0)