Để giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong suốt hơn 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua bao gian khó nhưng luôn kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Con đường phía trước còn nhiều thử thách chông gai, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, một mặt trận mà chúng ta đang từng ngày phải đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá.
Suy thoái tư tưởng, môi trường phát triển của những quan điểm sai trái
Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là trách nhiệm, là mục tiêu cao cả của toàn Đảng, toàn dân. Đây là yếu tố chiến lược quan trọng được xác định trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, cũng là kim chỉ nam dẫn dắt hành động của mỗi người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, của mỗi người dân chúng ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã nêu bật những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó công tác tư tưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.
Công tác dân vận được tăng cường, góp phần thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Vai trò tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được phát huy, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy đã tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sức mạnh chiến đấu của Đảng.
Đảng ta luôn coi trọng và đề cao vai trò quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Chính vì vậy, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" đạt được nhiều kết quả tích cực.
Mặc dù vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đôi lúc vẫn còn bộc lộ hạn chế, yếu kém, dẫn đến những tư tưởng lệch lạc, đồng thời là mầm mống cho những quan điểm sai trái, chống phá ta. Thời gian qua, việc đấu tranh phản bác các thế lực thù địch gặp phải một số khó khăn.
Văn kiện Đại hội XIII đã chỉ rõ: "Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin, cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng"(1).
Trong khi các thế lực thù địch ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá bằng nhiều hình thức, trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về chính trị và tư tưởng, vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên thờ ơ, xem nhẹ, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức và hành động phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, đi ngược đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cá biệt có những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, quan điểm, tạo cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, kích động chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Một yếu tố khác khiến cho công tác đấu tranh phản bác các thế lực phản động hiện nay gặp những khó khăn nhất định. Đó là môi trường mạng, nơi rất nhiều thông tin xấu, độc lan tràn với cường độ và tốc độ chóng mặt. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các phần tử phản động ra sức tung tin "bẩn" bôi nhọ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước, gây hoang mang và kích động chống phá. Không ít cán bộ, đảng viên do phai nhạt lý tưởng, trình độ nhận thức thấp, yếu kém về bản lĩnh chính trị, đã dao động, lung lay, dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đây là điều hết sức nguy hiểm bởi khi sức chiến đấu của người đảng viên suy yếu thì vai trò lãnh đạo quần chúng sẽ mờ nhạt, sự gắn bó của Đảng với Nhân dân sẽ lỏng lẻo. Ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng vào năm 1960, Đảng đã nhận định: "Sức mạnh của nhân dân là ở chỗ có Đảng tiên phong lãnh đạo. Sức mạnh vô địch của Đảng là ở chỗ liên hệ mật thiết với quần chúng đông đảo".(2)
Nhận diện "tư tưởng thù địch", đấu tranh không khoan nhượng
Trước nguy cơ ngày một hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khối đại đoàn kết dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã khẳng định rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, xác định chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, gắn xây dựng Đảng với xây dựng cả hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định mạnh mẽ xây dựng Đảng và chính trị trên cơ sở 4 kiên định: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng" (3)
Tại Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Đảng đã ban hành Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hiểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động nhanh và phức tạp, các thế lực phản động, thù địch ngày càng tăng cường các hoạt động chống phá, bất chấp vị trí địa lý, bằng nhiều hình thức và thủ đoạn, tinh vi, phức tạp.
Có thể kể đến các tổ chức phản động công khai hoạt động chống phá ta như "Tổ chức khủng bố Việt Tân", "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", "Quỹ người Thượng", "Đảng cấp tiến xuyên quốc gia", "Tổ chức Việt Nam tự do" và nhiều đối tượng khác. Chúng hiện diện ở khắp các quốc gia trên thế giới, dùng chiêu bài tự do dân chủ, cấu kết với các phần tử phản động trong nước, điên cuồng tuyên truyền và tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, bôi nhọ Lãnh đạo, xuyên tạc lịch sử, âm mưu gây mất đoàn kết hòng lật đổ chế độ.
Có thể thấy trong giai đoạn hiện nay, các thế lực phản động, thù địch tập trung ở hai nhóm đối tượng chính, gồm những phần tử cực đoan sống lưu vong ở nước ngoài luôn tìm cách câu kết với trong nước để tiến hành hoạt động chống phá và những cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, suy thoái về tư tưởng, lập trường, phản bội lại lý tưởng xã hội chủ nghĩa.
Nhìn chung, âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động được thực hiện bằng những hình thức, như: tạo dư luận phản cách mạng, tận dụng các hình thức truyền thông để tuyên truyền, xuyên tạc, làm lung lạc niềm tin vào Đảng và chế độ; xâm nhập tư tưởng, truyền bá hệ tư tưởng chính trị khác biệt, các giá trị nhân quyền và dân chủ giả tạo để xúi giục, kích động chống phá; kiềm chế, trừng phạt kinh tế để ép buộc nhượng bộ về chính trị, bóp méo xuyên tạc về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển đất nước trên các lĩnh vực trọng yếu như an ninh quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, dùng chiêu bài lợi dụng tôn giáo, dân chủ nhằm mục đích làm suy yếu hệ thống chính trị, gây rối an ninh, trật tự xã hội.
Thế giới ngày nay đang bước vào giai đoạn thay đổi sâu sắc bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với những bước tiến như vũ bão của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số toàn cầu. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, Internet và mạng xã hội với đặc điểm tính mở, tích hợp nhiều tính năng đa phương tiện, phong phú, đa dạng, phạm vi tương tác rộng khắp, đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống, tác động trực tiếp và mạnh mẽ làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân. Lợi dụng thế mạnh của mạng xã hội và công nghệ trí tuệ nhân tạo, các thế lực và phần tử phản động ra sức truyền bá, phát tán trên các kênh truyền thông "bẩn" một lượng dày đặc thông tin xấu, độc hại, đặc biệt vào dịp có những sự kiện trọng đại, ví dụ như Đại hội Đảng, kỷ niệm những ngày lễ lớn hoặc những sự kiện quốc tế quan trọng do Việt Nam đăng cai tổ chức. Bọn chúng coi Internet và mạng xã hội là công cụ đắc lực để thực hiện các hoạt động chống phá do đó có sự chuẩn bị về nhân lực, tài chính và công nghệ để chủ động tấn công ta trên nhiều lĩnh vực.
Trước tình hình đó, công tác xây dựng Đảng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận, xây dựng niềm tin và tăng cường sức mạnh tinh thần của hệ thống chính trị. Mặc dù vậy, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lẫn thứ XIV chỉ rõ: "Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức còn có mặt hạn chế. Công tác dự báo, nắm tình hình, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu chiến lược, lý luận có mặt, có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng có lúc, có nơi còn bị động, nhất là trên không gian mạng" (4)
Với nhìn nhận khách quan về một số thiếu sót, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chỉ ra phương hướng và nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới: "Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm, cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, thành tựu đổi mới của Nhân dân ta, dân tộc ta".
Công tác xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng phải được tiến hành chủ động, tích cực và đồng bộ trong toàn Đảng, toàn dân. Việc học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ. Cần tăng cưởng chủ động, tích cực phổ biến kiến thức, lý luận chính trị và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan để phòng chống thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội. Hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn mới, đồng thời nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Việc học tập, tu dưỡng và quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng phải tiếp tục được coi là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên. Để tăng sức mạnh chiến đấu của Đảng, cần tiến hành các hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ và nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như để thấy rõ bản chất phản động của những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.
Trên mặt trận thông tin, mỗi đảng viên, mỗi người dân là một chiến sĩ
Trước âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá ngày càng tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch, cần thực hiện đồng bộ và khoa học một số giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Thứ nhất, đẩy mạnh giáo dục và tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW tháng 2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời luận giải những vấn đề lý luận mới, khó, còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận trong nhận thức xã hội.
Thứ hai, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần có những nội dung, phương thức phù hợp với từng thời điểm, giai đoạn nhất định.
Thứ ba, do hiện nay tốc độ lan truyền thông tin nhanh, trên diện rộng của Internet, mạng xã hội và các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng sự bùng nổ của truyền thông để tăng cường chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm nhiễu loạn thông tin, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ và gây hoang mang dư luận. Chính vì vậy, ngoài hình thức đấu tranh truyền thống, cần bổ sung những hình thức đấu tranh mới như đấu tranh trực diện trên không gian mạng, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, đồng thời xây dựng đội ngũ thông tin viên rộng rãi, các hiệp hội, đoàn thể nhân dân.
Thứ tư, mỗi đảng viên cần phải tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong công tác đấu tranh phản bác các thế lực thù địch, chủ động thông tin tích cực, không để khoảng trống thông tin trên môi trường mạng để các lực lượng, phần tử phản động lợi dụng chống phá. Để chiếm lĩnh trận địa thông tin trên không gian mạng, cần tăng cường thông tin chính thống, lấy "xây" để "chống" nhằm đẩy lùi thông tin xấu và độc hại, đồng thời để đấu tranh lên án, loại bỏ cái xấu và những tư tưởng lệch lạc.
Thứ năm, cần định hướng, quản lý và phát triển các cơ quan báo chí, truyền thông. Phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của các kênh thông tin truyền thông chính thống, tăng cường giáo dục nâng cao tính đảng, tính nhân văn, nhận thức và bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ người làm công tác báo chí, truyền thông. Đẩy mạnh thiết lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang mạng xã hội chính thống để chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cũng như các vấn đề trong nước và quốc tế nhạy cảm, phức tạp.
Thứ sáu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, nắm tình hình tư tưởng, dư luận qua các trang web, blog cá nhân và mạng xã hội. Xây dựng và phát triển các trang và các kênh thông tin chống lại các luận điệu xuyên tạc, phản động nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khả năng phát hiện thông tin xấu, độc, hình thành "thế trận toàn dân" trên không gian mạng, góp phần làm trong sạch môi trường mạng, giữ vững an toàn thông tin.
Niềm tin sắt son vào Đảng, vũ khí chiến thắng mọi thế lực thù địch
Trong suốt 96 năm hoạt động, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh vai trò lãnh đạo đúng đắn, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đảng là sức mạnh tinh thần, là động lực to lớn tạo nên sự đồng lòng của toàn dân trên con đường độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Niềm tin của nhân dân vào Đảng tiếp tục được củng cố, nâng cao, là nền tảng căn bản tạo nên sức mạnh của dân tộc, đưa Việt Nam vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên vươn mình.
Với niềm tin vững chắc đó, người dân ta đủ bản lĩnh để bảo vệ Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Người dân hiểu rằng bảo vệ Đảng chính là bảo vệ thành quả của chính mình. Sự kiên định của quần chúng là minh chứng cho niềm tin được xây dựng trên nền tảng tri thức và trải nghiệm thực tế, không thể bị lung lay bởi bất kỳ thủ đoạn tinh vi nào.
Thực tiễn 96 năm qua của cách mạng Việt Nam cho thấy, Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt các thời kỳ cách mạng, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Từ khi bước vào công cuộc đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như Nghị quyết 03-NQ/TW Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII tháng 6/1992 về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa khóa VIII tháng 02/1999 về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng năm 2016 cũng đã nhấn mạnh: "Tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức". Từ đó có thể thấy, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng luôn xuyên suốt và gắn liền với xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức nhưng đã được đặt ngang hàng với các mặt công tác xây dựng Đảng khác, thể hiện ý chí của Đảng đề cao, coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong xây dựng Đảng.
Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, Đảng ta luôn được nhân dân tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn của Đảng mà không phải đảng chính trị nào trên thế giới cũng có được. Cũng chính điều đó đã tạo nên sức mạnh để Đảng ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc giành nhiều thắng lợi to lớn. Với vị trí, vai trò to lớn của Đảng và những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, phủ nhận được niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập II), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, năm 2021.
(2) Văn kiện Đảng toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, năm 2002.
(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tập II), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, năm 2026.
(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lẫn thứ XIV (tập I), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, năm 2026.
Bình luận (0)