“Bắt bài” áp lực ngành Luật: Sinh viên GDU học gì để không lỗi thời?

VTV.vn - Trước những thay đổi liên tục của pháp luật, sinh viên GDU không chọn cách “học thuộc long” mà chủ động rèn tư duy ứng biến và thực chiến ngay từ giảng đường.

Khi "học thuộc" không còn là lợi thế

Những năm gần đây, nhiều đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Dữ liệu, Luật Giao dịch điện tử... được sửa đổi hoặc ban hành mới. Đi cùng là hàng loạt nghị định, thông tư hướng dẫn được cập nhật thường xuyên.

Theo nhiều chuyên gia, đây vừa là thách thức, vừa là yêu cầu mới đối với các cơ sở đào tạo Luật. Nếu chương trình chỉ tập trung truyền đạt các quy định hiện hành mà chưa hình thành tư duy phân tích và khả năng cập nhật kiến thức, sinh viên sẽ gặp khó khi bước vào môi trường hành nghề.

PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu - Trưởng khoa Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế, Trường Đại học Gia Định (GDU) - cho rằng, pháp luật luôn vận động cùng sự phát triển của xã hội. Điều quan trọng nhất đối với người học không phải là ghi nhớ từng điều khoản, mà là tư duy pháp lý và khả năng vận dụng quy định vào từng tình huống cụ thể.

“Bắt bài” áp lực ngành Luật: Sinh viên GDU học gì để không lỗi thời?- Ảnh 1.

PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu (ngoài cùng bên trái) tại hội thảo khoa học "Pháp luật Việt Nam: Di sản, Hội nhập và Kiến tạo Tương lai".

"Nếu chỉ học thuộc các văn bản quy phạm pháp luật, sinh viên sẽ nhanh chóng bị động khi hệ thống pháp luật thay đổi. Điều các em cần là năng lực học tập suốt đời, biết cập nhật văn bản mới, phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp trong từng bối cảnh", ông Hiếu chia sẻ.

Theo ông, doanh nghiệp và các đơn vị tuyển dụng hiện nay cũng ưu tiên những ứng viên có khả năng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá rủi ro, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề hơn là chỉ nắm các quy định hiện hành.

Phiên tòa giả định đưa sinh viên ra khỏi vùng an toàn

Xu hướng đào tạo Luật hiện nay không còn dừng ở việc học trên giáo trình, mà hướng đến tăng trải nghiệm nghề nghiệp thông qua các tình huống mô phỏng và hoạt động thực hành.

Tại Trường Đại học Gia Định, sinh viên được học trong phòng thực hành Luật với không gian mô phỏng một phiên tòa thực tế. Tại đây, các em trực tiếp đảm nhận vai trò của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư hoặc các bên liên quan để nghiên cứu hồ sơ, xây dựng luận cứ, tranh tụng và xử lý các tình huống pháp lý phát sinh.

“Bắt bài” áp lực ngành Luật: Sinh viên GDU học gì để không lỗi thời?- Ảnh 2.

Sinh viên GDU tham gia phiên tòa giả định tại phòng thực hành Luật

Theo PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu, việc đặt sinh viên vào những vụ việc cụ thể giúp người học hình thành tư duy của người làm nghề, thay vì chỉ ghi nhớ điều luật.

Bên cạnh đó, sinh viên còn tham gia các cuộc thi học thuật, tranh biện và xử lý tình huống pháp lý nhằm rèn luyện kỹ năng phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng bảo vệ quan điểm trước các vấn đề pháp lý.

Trưởng thành từ môi trường hành nghề

Theo nhiều chuyên gia tuyển dụng, khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu thực tiễn vẫn là vấn đề cần tiếp tục được thu hẹp trong đào tạo Luật.

Vì vậy, nhiều trường đại học đang tăng cường hoạt động kiến tập, thực tập tại tòa án, văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, cơ quan thi hành án và doanh nghiệp để sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp từ sớm.

Tại GDU, đội ngũ giảng viên gồm nhiều thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, trọng tài viên và chuyên gia pháp lý đang trực tiếp hành nghề. Song song đó, sinh viên được tham gia các chương trình kiến tập thực tế ngay từ những năm đầu để quan sát quy trình làm việc và hiểu rõ yêu cầu của nghề.

Hồ Tiến Đạt - Chuyên viên pháp lý Công ty Luật TNHH MTV VE GA, Cựu sinh viên ngành Luật GDU cho biết những chuyến kiến tập đã giúp anh hiểu rõ hơn cách vận dụng pháp luật trong thực tiễn, đồng thời hình dung rõ yêu cầu của công việc ngay khi còn trên ghế nhà trường.

“Bắt bài” áp lực ngành Luật: Sinh viên GDU học gì để không lỗi thời?- Ảnh 3.

Sinh viên khối ngành Luật GDU trải nghiệm thực tế tại Tòa án nhân dân huyện Củ Chi

Bên cạnh hoạt động đào tạo, GDU thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học về những vấn đề pháp lý mới, tạo cơ hội để sinh viên trao đổi cùng chuyên gia, cập nhật xu hướng lập pháp và những yêu cầu thực tiễn của nghề luật trong bối cảnh hội nhập.

Trong bối cảnh hệ thống pháp luật không ngừng hoàn thiện, năng lực thích ứng, tư duy pháp lý và tinh thần học tập suốt đời đang trở thành những yêu cầu quan trọng đối với mỗi cử nhân Luật. Đây cũng là định hướng mà nhiều cơ sở đào tạo, trong đó có Trường Đại học Gia Định, đang theo đuổi nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Năm 2026, Trường Đại học Gia Định tuyển sinh ngành Luật theo phương thức xét học bạ THPT và điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đăng ký tại website hoặc liên hệ số hotline 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18 để được tư vấn chi tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.