Bắt đối tượng bán “thuốc nam gia truyền” trái phép qua Facebook, TikTok

VTV.vn - Không có chuyên môn y khoa nhưng Giàng A Cu vẫn tự sản xuất, quảng cáo thuốc chữa bệnh trên Facebook, TikTok và bán cho 135 người để thu lợi bất chính.

Đối tượng Giàng A Cu (giữa) bị khởi tố.

Đối tượng Giàng A Cu (giữa) bị khởi tố.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Cu (SN 1990, trú xã Na Son, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023, Giàng A Cu sử dụng các tài khoản Facebook “Pheej Hmoo Yaj”, “Neej Zoo Yaj” và tài khoản TikTok “pheej hmoo yaj” để đăng tải video, hình ảnh quảng cáo các loại thuốc nam do bản thân tự sản xuất.

Trong các bài đăng, đối tượng giới thiệu các sản phẩm có công dụng điều trị nhiều bệnh như viêm lộ tuyến tử cung, đau dạ dày, bệnh trĩ... đồng thời hướng dẫn cách sử dụng nhằm tạo lòng tin với người mua.

Khi có khách đặt hàng, Giàng A Cu giao dịch qua Messenger, Zalo hoặc số điện thoại cá nhân, sau đó tự đóng gói sản phẩm, ghi thông tin người nhận và gửi hàng qua đường bưu điện theo hình thức thanh toán COD.

Cơ quan điều tra xác định, Giàng A Cu không có chuyên môn y khoa, chưa từng được đào tạo về y học cổ truyền và nhận thức rõ các sản phẩm do mình sản xuất chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Các loại thuốc này cũng chưa được kiểm định về thành phần, chất lượng, hàm lượng hoặc mức độ an toàn đối với sức khỏe người sử dụng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2026, đối tượng đã bán thuốc cho 135 người, thu lợi bất chính hơn 123 triệu đồng.

Đáng chú ý, Giàng A Cu từng có tiền án, tiền sự liên quan hành vi trộm cắp tài sản và mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa được cấp phép lưu hành vào các năm 2016 và 2024 nhưng tiếp tục tái phạm.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Cu để điều tra theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm liên quan sức khỏe đang diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng đánh vào tâm lý tin tưởng “thuốc gia truyền”, “thuốc nam dân tộc”, sử dụng hình ảnh, video phản hồi thiếu kiểm chứng để đánh lừa người tiêu dùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.