Muôn hình vạn trạng nhà "siêu mỏng", "siêu méo" ở Hà Nội

Lưu Tuấn (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 03/06/2015 16:07 GMT+7

VTV.vn - Nhà không thể ở được gọi là công trình không thể sử dụng vào mục đích thực sự phù hợp. Và chúng chỉ làm cho bộ mặt những con đường trở nên lem nhem, luộm thuộm.

Đó là câu chuyện của những công trình người dân quen gọi là “siêu mỏng, siêu méo”. Hà Nội hiện còn 174 trường hợp như vậy, thế nhưng, chỉ vài năm trở lại đây đã xuất hiện hơn 442 trường hợp mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước