Nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai ngày càng tăng

PV-Thứ năm, ngày 28/04/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Sở hữu một ngôi nhà thứ hai vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp vừa có thể đầu tư sinh lời bền vững, đang trở thành xu hướng mới của người dân thành thị tại Việt Nam.

Dịch chuyển về vùng ven - xu hướng tất yếu

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, trước áp lực về môi trường, công việc và cuộc sống, xu hướng du lịch, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, gắn với chăm sóc sức khỏe đang được người dân thành thị lựa chọn nhiều nhất.

Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường xe hơi, đặc biệt là dòng xe cao cấp 5-7 chỗ dành cho gia đình, thị trường du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng đang sản sinh ra trào lưu mới. Trên chiếc ô tô 5 hoặc 7 chỗ, chỉ 1-3 giờ di chuyển, cả gia đình rời thành phố đông đúc để đến "ngôi nhà thứ hai" tại vùng ven các đô thị lớn. Đây là những không gian nghỉ dưỡng cao cấp, hòa mình với thiên nhiên trong xanh, đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh, cùng những đặc quyền riêng biệt.

Bên cạnh đó, với số lượng ngày nghỉ tăng dần và khoảng cách giữa các chuyến đi nghỉ lại ngày một thu hẹp, thay vì thuê ngắn hạn, các gia đình trung lưu tại các thành phố lớn đang chuyển sang sở hữu lâu dài để nắm quyền chủ động.

Nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai ngày càng tăng - Ảnh 1.

Người dân Việt Nam ưa chuộng sở hữu những "ngôi nhà thứ hai" ven đô để nắm quyền chủ động trong việc nghỉ dưỡng

"Ngôi nhà thứ hai ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ để nghỉ dưỡng một vài ngày trong năm mà hiện có vai trò tương đương nơi cư trú hiện tại, giúp chủ nhân có thể "chạm đến" cuộc sống cân bằng giữa công việc và thụ hưởng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch hiện nay", Jonathan Miller, chuyên gia bất động sản tại New York, Mỹ nhận định.

Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở việc nghỉ ngơi, thư giãn, giới nhà giàu và trung lưu Việt Nam còn coi "ngôi nhà thứ hai" như một khoản đầu tư sinh lời bền vững. Theo báo cáo The Wealth Report của Knight Frank, Việt Nam là một trong ba nước có tầng lớp người giàu (những người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên) tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 5 năm trở lại đây. Trong bối cảnh đó, nhu cầu đầu tư của nhóm người giàu có và trung lưu tại Việt Nam tăng trưởng vượt trội so với các quốc gia khác, đặc biệt trong tình hình lãi suất gửi tiết kiệm có xu hướng giảm trên phạm vi toàn cầu.

"Ngôi nhà thứ hai" vừa dùng để hưởng thụ vừa là một khoản đầu tư sinh lời hiện đang trở thành một xu hướng mới và được đánh giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Lợi thế của ngôi nhà nghỉ dưỡng trung tâm Vùng Thủ đô – Wyndham Lynn Times Thanh Thủy

Giáp ngay Hà Nội, Vùng Thủ đô là khu vực sở hữu nhiều lợi thế về di chuyển, cùng với đó là cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, ấn tượng. Do vậy, bất động sản nghỉ dưỡng Vùng Thủ đô đang trở thành đích ngắm cho những ai mong muốn sở hữu "ngôi nhà thứ hai" trong lành và đi lại thuận tiện, dễ dàng.

Trong đó, Thanh Thủy (Phú Thọ) đang được xem là một trong những điểm đến sống và nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho cư dân Thủ đô. Cách Hà Nội chỉ 1 tiếng chạy xe, Thanh Thủy đủ cách biệt, đủ yên bình để bỏ lại ồn ào, xô bồ của thành phố. Một không gian xanh thư thái để mọi người tìm lại sự yên bình, tái tạo năng lượng cho tâm hồn.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của mạng lưới giao thông, đặc biệt là sự xuất hiện của cao tốc Láng Hòa Lạc đã rút ngắn khoảng cách từ Thanh Thủy đến Thủ đô Hà Nội. Việc di chuyển thuận tiện giúp du khách có thể đi lại trong ngày hoặc cuối tuần. Đồng thời, du khách có thể nghỉ ngơi hoặc sẵn sàng trở lại guồng cuộc sống bất cứ khi nào.

Đáng chú ý, Thanh Thủy là địa phương hiếm hoi chứa mạch khoáng nóng với những tinh chất có lợi cho sức khỏe. Qua kiểm chứng, chất lượng khoáng nóng Thanh Thủy được đánh giá tương đương với những mỏ khoáng tại chân núi Phú Sĩ (Nhật Bản).

Một trong những dự án đang nhận được sự quan tâm trên thị trường khi khai thác giá trị khoáng nóng vào trong những tiện ích chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật, đó chính là Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

Nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai ngày càng tăng - Ảnh 2.

Hình ảnh quần thể nghỉ dưỡng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy

Quần thể nghỉ dưỡng bao gồm nhiều phân khu tòa khách sạn khoáng nóng cao 35 tầng, dãy biệt thự liền kề với phố bộ Nhật Bản, Công viên khoáng nóng Onsen Fuji Park. Được vận hành và quản lý bởi đơn vị uy tín quốc tế, những second home khoáng nóng tại Wyndham Lynn Times Thanh Thủy sẽ mang đến không gian nghỉ dưỡng sang trọng. Nơi những vị thượng khách có thể giao lưu đón tiếp đón tiếp bạn bè và khẳng định đẳng cấp thông qua những đặc quyền tiện ích 5 sao độc đáo, ấn tượng, mang đậm màu sắc xứ Phù Tang.

Sắp tới đây, dự án sẽ ra mắt giai đoạn 2 - phân khu biệt thự khoáng nóng 5 sao, từ cảm hứng về một trong những thời kỳ cực thịnh của giới quý tộc Nhật Bản. Làng Quý tộc tại Wyndham Thanh Thủy sẽ tạo nên điểm nhấn riêng biệt tái hiện lại một trong những thời kỳ hưng thịnh nhất của đất nước Mặt Trời Mọc. Trung tâm năng lượng thịnh vượng và bình an, dự án hứa hẹn sẽ tạo nên cú hích cho thị trường nghỉ dưỡng tại Phú Thọ còn đang rất sơ khai và chưa nhiều dấu ấn như hiện nay.

Wyndham Lynn Times Thanh Thủy - Tổ hợp khoáng nóng trung tâm Vùng Thủ Đô

Địa chỉ: Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước