Phát triển nhà ở xã hội cần giải quyết bài toán quỹ đất

Lưu Tuấn (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/03/2015 16:49 GMT+7

Thực tế thiếu nguồn cung nhà ở xã hội đang buộc các địa phương phải sớm đưa ra nhiều giải pháp, đặc biệt là phát triển quỹ đất để nhiều nhà đầu tư có cơ hội tham gia phân khúc này.

Từ nay đến năm 2020, bình quân mỗi năm cả nước sẽ cần khoảng 166.000 nhà ở xã hội. Để thực hiện được muc tiêu này sẽ phải bố trí quỹ đất khoảng 1.000 ha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước