Đối tượng cho vay lãi nặng Phùng Quốc Thắng
Ngày 10/6, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng (2000, quê quán: Ba Vì, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, ngày 15/5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nhận thấy đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể, giao dịch số tiền đặc biệt lớn, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án để tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.
Sau thời gian kiên trì theo dõi, ngày 4/6, Ban chuyên án xác định đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng và quyết định phá án. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Thắng. Quá trình khám xét, lực lượng CSHS phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của người vay gồm căn cước công dân, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, hộ chiếu cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.
Tại cơ quan điều tra, Phùng Quốc Thắng quanh co không thừa nhận hành vi, khai báo gian dối nhằm che giấu đường dây cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, trước những chứng cứ được lực lượng CSHS thu thập xuyên suốt quá trình xác minh, theo dõi và đấu tranh chuyên án, mọi thủ đoạn đối phó của đối tượng đều bị bóc trần. Cuối cùng, Thắng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, Thắng cho vay từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, thu phí dịch vụ từ 10% đến 20% ngay khi giải ngân và buộc người vay trả góp hằng ngày với mức lãi suất vượt xa quy định pháp luật.
Mở rộng điều tra, ngày 8/6, Phùng Thị Thu Trang (1996, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đã đến trình diện, khai nhận hành vi giúp sức cho Thắng trong việc sử dụng tài khoản ngân hàng để giải ngân và nhận tiền lãi. Đối tượng tự nguyện giao nộp số tiền 320 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.
Quá trình điều tra xác định Phùng Quốc Thắng đã cho 12 người vay với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 610 triệu đồng. Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)