Ngày 4/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Chi (SN 1974, trú tại số 223/15 đường Trần Hưng Đạo, tổ 15, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cẩm Chi.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.
Sáng cùng ngày, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của Chi, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bản án trong vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất; bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm” xảy ra tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang (nay là phường Bình Đức, tỉnh An Giang) đã có hiệu lực thi hành pháp luật đối với các đương sự.
Tuy nhiên, Nguyễn Thị Cẩm Chi chỉ là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, không có tư cách là đương sự trong vụ án nêu trên, nhưng Chi đã có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng tài khoản Facebook “Cẩm Chi” và tài khoản TikTok tên “cmchi41” phát tán nhiều video clip, tài liệu xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Thẩm phán công tác tại Tòa án nhân dân TP Long Xuyên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 9, An Giang) người được phân công chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm cùng nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Cẩm Chi.
Theo kết luận giám định của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, các file video clip và nhiều trang tài liệu thu giữ từ tài khoản Facebook “Cẩm Chi” có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
Qua vụ việc, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.
Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.
Bình luận (0)