Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
Theo gia đình, bé mới biết bò được vài ngày thì tự bò đến lấy một quả chôm chôm đã bóc vỏ để trên đĩa và cho vào miệng. Dù người mẹ phát hiện, lập tức vỗ lưng nhưng dị vật quá lớn không thể bật ra. Trẻ nhanh chóng tím tái, khóc yếu rồi ngừng thở.
Bé được đưa đến cơ sở y tế gần nhất trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ khẩn trương lấy dị vật, hồi sức tim phổi và đặt nội khí quản. Sau khoảng 10 phút, tim trẻ đập trở lại trước khi được chuyển đến Bệnh viện Long Thành rồi Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, đồng tử giãn và phản xạ ánh sáng yếu.
Ngay khi tiếp nhận, ekip Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc triển khai hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não, kết hợp thở máy, chống phù não, điều trị viêm phổi bằng kháng sinh và điều chỉnh rối loạn toan kiềm, điện giải.
Sau ba ngày điều trị tích cực, trẻ bắt đầu cử động tay chân, xuất hiện phản xạ ho và đồng tử co lại. Đến ngày thứ năm, bé tự mở mắt, có dấu hiệu tiếp xúc và được cai máy thở.
Hiện trẻ đã cai oxy, bú tốt, biết cười, phản ứng bình thường và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới. Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp ngừng tim, ngừng thở ngoại viện hồi phục ngoạn mục nhờ được sơ cứu đúng cách, cấp cứu kịp thời và áp dụng các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu.
Qua trường hợp này, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý giai đoạn trẻ biết bò, biết đi và có thói quen đưa đồ vật vào miệng. Không để trái cây nguyên quả, hạt cứng, đồ chơi nhỏ trong tầm với của trẻ; đồng thời trang bị kiến thức sơ cứu hóc dị vật để xử trí đúng ngay từ những phút đầu, góp phần bảo vệ tính mạng trẻ.
Bình luận (0)