Tưởng chỉ là đau cơ sau vận động, bé trai 11 tuổi ở Lai Châu bất ngờ mắc nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, dẫn tới viêm xương tủy hoại tử nghiêm trọng. Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, một phần xương đùi của bệnh nhi đã bị phá hủy nặng nề.
Theo gia đình, trẻ xuất hiện sốt cao liên tục, có thời điểm lên tới 40 độ C, kèm đau dữ dội hai bắp đùi. Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh diễn tiến thành suy hô hấp cấp, sốc nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng. Bệnh nhi phải thở máy xâm nhập trong 6 ngày và phẫu thuật dẫn lưu mủ ở hai đùi.
Dù qua cơn nguy kịch, trẻ vẫn đau nhiều, không thể đi lại, các vết mổ liên tục rỉ dịch mủ và máu. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy viêm xương tủy lan tỏa xương đùi, nhiều ổ áp xe trong xương, dưới màng xương và các khối cơ vùng chậu, mông, đùi phải. Một đường rò mủ từ xương ra da cũng đã hình thành.
Theo BS.CKII Hoàng Mạnh Hà, vi khuẩn tụ cầu vàng theo đường máu xâm nhập vào tủy xương, gây viêm, hoại tử và phá hủy cấu trúc xương, tạo ra nhiều ổ áp xe phức tạp. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ tàn phế hoặc mất chi.
Các bác sĩ đã phẫu thuật nạo sạch các ổ viêm, loại bỏ mô hoại tử và đặt xi măng kháng sinh vào vùng xương tổn thương để tiêu diệt vi khuẩn tại chỗ. Sau một tuần điều trị, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, vết thương tiến triển tốt. Bệnh nhi dự kiến sẽ được ghép xương trong thời gian tới nhằm phục hồi chức năng vận động.
Các chuyên gia cảnh báo tụ cầu vàng là vi khuẩn có độc lực mạnh. Khi trẻ sốt cao kéo dài kèm đau nhức cơ, xương hoặc khớp bất thường, phụ huynh không nên chủ quan hay tự điều trị tại nhà. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nặng như viêm xương tủy, hoại tử xương hoặc tàn phế.
Bình luận (0)