2 đội bóng thành phố Milan quyết tâm xây sân vận động mới

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 04:06 ngày 27/09/2019

VTV.vn - AC Milan và Inter Milan đều có chung ý tưởng về 1 mái nhà mới trong tương lai. 2 đội bóng này đã lên kế hoạch cụ thể để sớm nói lời chia tay với sân San Siro.

Vào hôm qua, lãnh đạo AC Milan và Inter Milan đã có cuộc họp với hội đồng thành phố nhằm bàn về tương lai của sân San Siro. Phía AC Milan cho rằng sân San Siro - vốn có tuổi đời hơn 93 năm, gặp những vấn đề về kết cấu khiến nó không thể nâng cấp tốt hơn, trong khi nhu cầu về 1 sân hiện đại là chính đáng.

Phía hội đồng thành phố Milan - đơn vị đang nắm quyền sở hữu sân San Siro - vẫn muốn 2 đội bóng chọn đây là sân nhà của mình, và tiếp tục giữ gìn sân đấu huyền thoại này - nơi đã từng chứng kiến lễ khai mạc World Cup 1990 cùng rất nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn của bóng đá Italia cũng như châu Âu.

2 đội bóng thành phố Milan quyết tâm xây sân vận động mới - Ảnh 1.

Thiết kế của sân vận động mới do AC Milan và Inter Milan đề xuất

Ý tưởng xây sân mới của 2 đội bóng thành phố Milan đã xuất hiện từ lâu, khi họ nhìn ra tiềm năng thật sự từ việc sở hữu 1 sân riêng, như Juventus đã làm từ gần 1 thập kỷ trước. Việc có 1 sân mới hiện đại sẽ nâng tầm giá trị của 2 đội bóng, cũng như đem lại cho họ những khoản đầu tư lớn hơn. Hiện tại 2 bản thiết kế sân mới đã được trình lên hội đồng thành phố Milan xem xét và nếu được chấp thuận, rất có thể 4-5 năm tới, 2 đội bóng tới từ Milan sẽ xây xong sân mới.