Ả-rập Xê-út rút lui khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2030

BKCập nhật 10:55 ngày 25/06/2023

VTV.vn - Cách đây ít ngày, Ả-rập Xê-út đã bất ngờ rút lui khỏi cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2030.

Theo báo chí Châu Âu, Chính phủ Ả-rập Xê-út đã quyết định sẽ rút lui khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2030 chung với hai quốc gia khác là Ai Cập và Hy Lạp. Nguyên nhân được cho là việc Ai Cập đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua này từ hồi tháng 4, trong khi truyền thông Hy Lạp lại cho rằng, chi phí quá cao từ việc tổ chức một giải đấu như World Cup đã khiến cho các quan chức hàng đầu của chính phủ Ả-rập Xê-út quyết định thay đổi kế hoạch của mình.

Ả-rập Xê-út rút lui khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2030 - Ảnh 1.

Ả-rập Xê-út rút lui khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2030

Trước đó, Thái tử và thủ tướng của Ả-rập Xê-út, ông Mohammed bin Salman Al Saud đã thỏa thuận với Hy Lạp rằng quốc gia này sẽ tài trợ cho các sân vận động cần thiết tại Hy Lạp để đổi lấy việc sẽ tổ chức 75% số trận đấu tại World Cup 2030, tuy nhiên mọi chuyện đã không diễn ra như dự kiến, khi mà ngân sách tổ chức một giải đấu đang tăng cao một cách chóng mặt kể từ sau khi giải đấu tại Nga và Qatar. Hiện các ứng cử viên còn lại cũng đều là nhóm các quốc gia như Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha và Ukraina, trong khi nhóm còn lại đến từ các quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ như Uruguay, Argentina, Chile và Paraguay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!