AC Milan & Inter Milan từ chối mua sân San Siro

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:45 ngày 20/09/2019

VTV.vn - 2 đội bóng thành phố Milan muốn đoạn tuyệt với quá khứ để hướng tới tương lai với 1 mái nhà chung mới.

Vào hôm qua, sân San Siro đã chính thức kỷ niệm 93 năm lễ khánh thành. Sân bóng này ban đầu thuộc sở hữu của AC Milan nhưng sau đó đã được bán lại cho chính quyền thành phố. Hiện tại cả 2 đội bóng thành phố này là Milan và Inter đều muốn góp chung tiền xây sân vận động mới. Cả 2 đội bóng đều từ chối đề nghị mua lại sân từ chính quyền thành phố.

Về phía thành phố Milan, quan điểm của họ vẫn là muốn giữ lại sân vận động huyền thoại này - nơi đã từng tổ chức lễ khai mạc World Cup 1990 cùng nhiều trận đấu quan trọng khác của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, theo chủ tịch AC Milan, ông Paolo Scaroni, sân San Siro đang tồn tại những vấn đề không thể khắc phục được về mặt kết cấu và thay vì sửa chữa, họ và Inter Milan muốn xây dựng 1 sân mới hiện đại hơn, qua đó sẽ phải đập bỏ hoàn toàn San Siro.