AFF Cup 2016: Câu chuyện về CĐV đặc biệt của bóng đá Việt Nam

Minh Tân (Ban Thể Thao)Cập nhật 13:08 ngày 20/11/2016

VTV.vn - Đó là một ông giáo đã nghỉ hưu nhưng luôn cháy bỏng tình yêu với bóng đá Việt Nam - sẵn sàng làm mọi cách, vượt qua bất cứ quãng đường nào để có thể tới sát cánh bên ĐTVN.

Trận ra quân của ĐT bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games 27 tại Myanmar, trong khi mọi CĐV Việt Nam khác tập trung ở thủ đô Nay Pyi Taw để cổ vũ cho ĐT bóng đá nam, thì một mình người đàn ông này đến thành phố Mandalay cổ vũ cho đội tuyển nữ. Ông là Nguyễn Mạnh Hiền - cựu chủ tịch hội CĐV bóng đá Hải Phòng. Hôm đó, một mình ông với lá cờ tổ quốc tiếp sức cho các cô gái dưới sân.

Ga Hải Phòng ba năm sau, vẫn với chiếc mũ in cờ tổ quốc, ông Hiền đang chuẩn bị cho một hành trình mới. 7h sáng, để không phiền con cháu đi làm, đi học, ông tự mình ra ga. Từ đây ông lên Hà Nội rồi bay sang Myanmar cổ vũ đội tuyển tại AFF Cup. Lên kế hoạch, mua vé máy bay, thuê phòng khách sạn, tất cả ông đều tự làm. Ở tuổi 63, ông phải có cách thuyết phục để gia đình yên tâm cho mình thỏa mãn niềm đam mê.

Hội CĐV Việt Nam lên đường cổ vũ ĐT Việt Nam Hội CĐV Việt Nam lên đường cổ vũ ĐT Việt Nam

VTV.vn - Sáng 19/11, hội CĐV Việt Nam đã lên đường tới Myanmar để có thể đồng hành và sát cánh cùng ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016.

Hành trang ông Hiền mang theo để cổ vũ chuyến này vẫn rất giản dị. Hai tấm bản đồ Myanmar và thành phố Yangoon, một tấm khăn nhỏ để quàng lên cổ, một lá cờ tổ quốc để khoác lên mình và kỷ niệm gói gọn trong những tấm vé xem bóng đá ông từng mua ở các nước. Tất cả đều ở trong chiếc túi xách mang theo người. Sang nước bạn, ông sẽ mua thêm một chiếc loa để truyền lửa cho các cầu thủ. Năm nay, ông có một niềm tin rất lớn vào đội tuyển quốc gia.

"Tôi nghĩ đội tuyển tập hợp những người xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Tôi rất tin tưởng vào lứa cầu thủ này. Đặc biệt là những cầu thủ Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết... Tuấn Anh bị chấn thương thì tôi tin anh Hữu Thắng sẽ tìm được người thay thế xứng đáng vì chúng ta có rất nhiều cầu thủ giỏi. Tôi hy vọng trên cương vị mới HLV, anh Hữu Thắng sẽ vào đến trận chung kết", ông Nguyễn Mạnh Hiền chia sẻ.

Hy vọng các cầu thủ hiểu rằng họ luôn có những người sẵn sàng làm mọi cách, vượt qua bất cứ quãng đường nào để có thể tới sát cánh bên họ. Không gì tốt hơn để đáp lại niềm tin vô điều kiện ấy là những màn trình diễn thuyết phục trên sân cỏ.