Án phạt thích đáng cho CĐV gây rối tại giải hạng nhất Anh

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:10 ngày 12/03/2019

VTV.vn - Chính quyền thành phố Birmingham đã hành động sau khi chứng kiến 1 CĐV làm xấu đi hình ảnh của trận derby cuối tuần qua.

Paul Mitchell, công dân 27 tuổi của thành phố Birmingham, sẽ phải ngồi tù 14 tuần vì đã đấm vào người Jack Grealish ở trận derby vừa qua. Cái tên này cũng sẽ được liệt vào danh sách cấm tới sân bóng đá trong 10 năm nữa, cùng với đó là án phạt 350 bảng. 

Vụ việc xảy ra ở phút thứ 10 trận Birmingham gặp Aston Villa cuối tuần qua. Jack Grealish không bị thương sau pha tấn công trên, nhưng anh cảm thấy sốc và sợ vì bị xâm phạm thân thể. Cầu thủ này sau đó đã ghi bàn duy nhất giúp Aston Villa giành chiến thắng trước kình địch cùng thành phố. 

Phía CLB Birmingham đã phải đăng tuyên bố xin lỗi Grealish và Aston Villa vì sự cố trên còn LĐBĐ Anh đang chờ báo cáo từ 2 đội.