Bạo động dữ dội làm gián đoạn trận bán kết CAN 2015

Chí HiểnCập nhật 17:48 ngày 06/02/2015

Trực thăng đã được huy động để giải tán đám đông CĐV Guinea Xích đạo quá khích

CĐV chủ nhà Guinea Xích đạo đã có hành vi gây hấn với các CĐV Ghana đang ăn mừng bàn thắng khiến trọng tài buộc phải cho dừng trận bán kết 2 của CAN 2015.

Trận bán kết CAN 2015 giữa Ghana và Guinea Xích đạo đã phải tạm dừng ở phút 83 do xảy ra tình trạng bạo động dữ dội giữa CĐV hai đội bóng.

Sau khi Jordan Ayew, Wakaso Mubarak và Andre Ayew giúp Ghana dẫn trước 3-0, người hâm mộ Guinea Xích đạo đã bắt đầu ném chai lọ về phía các cầu thủ Ghana cũng như về phía khán đài của đội khách.

Điều này đã khiến các CĐV Ghana buộc phải xuống hẳn dưới sân và trước tình hình đó, trọng tài Eric Castane đã quyết định cho ngừng trận đấu để đảm bảo an toàn. Sau đó, các CĐV quá khích của đội chủ nhà vẫn tiếp tục ném chai thủy tinh, gạch đá về phía các trọng tài.

Sau khi đưa cầu thủ 2 đội ra khỏi sân an toàn, BTC sân đã phải sử dụng cả trực thăng và lực lượng an ninh hùng hậu để giải tán đám đông CĐV hung dữ. Hàng nghìn khán giả đã buộc phải rời sân trước khi trận đấu kết thúc.

Sau khoảng 30 phút bạo động, trận bán kết mới được tiếp tục trở lại và ĐT Ghana đã giành chiến thắng 3-0 chung cuộc để bước vào trận chung kết CAN 2015 với ứng cử viên vô địch Bờ Biển Ngà.

Hình ảnh cuộc bạo động trong trận bán kết CAN 2015 giữa Guinea Xích đạo và Ghana:

Các CĐV Ghana tràn xuống sân sau khi bị người hâm mộ chủ nhà tấn công 

BTC sân đã huy động cả trưc thăng để đảm bảo an toàn cho trận đấu 

Các CĐV đội chủ nhà tỏ ra quá khích sau khi Guinea Xích đạo bị dẫn tới 3 bàn 

Hòn đá, mảnh thủy tinh, đĩa vỡ là những đồ vật mà CĐV Guinea Xích đạo ném xuống sân 

Các cầu thủ đội khách đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của lực lượng an ninh để rời sân an toàn 

Ngay cả các cầu thủ đội nhà cũng là mục tiêu tấn công 

Một số CĐV đội chủ nhà phải rời sân trước khi trận đấu kết thúc

Trận thắng thuyết phục 3-0 trước đội chủ nhà đã giúp Ghana lọt vào trận chung kết CAN 2015 với ĐT Bờ Biển Ngà

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!