Barcelona chấp nhận bán 10% tiền bản quyền truyền hình trong 25 năm

Anh QuânCập nhật 10:41 ngày 01/07/2022

VTV.vn - Đội bóng xứ Catalunya vừa ký thỏa thuận chia sẻ 10% lợi nhuận tới từ tiền bản quyền La Liga cho công ty đầu tư Sixth Street Partners.

Hôm qua (30/6), Barca chính thức khép lại năm tài chính mùa giải 2021-2022. Gã khổng lồ xứ Catalunya đã trải qua mùa giải thứ ba liên tiếp thua lỗ.

Để cứu vãn tình hình, chủ tịch Joan Laporta quyết định bán một phần bản quyền truyền hình của CLB cho Sixth Street Partners.

Barcelona chấp nhận bán 10% tiền bản quyền truyền hình trong 25 năm - Ảnh 1.

Theo đó, trong 25 năm tiếp theo, 10% lợi nhuận mà Barcelona thu về từ tiền bản quyền truyền hình tại La Liga sẽ thuộc về công ty Sixth Street Partners.

Đội chủ sân Camp Nou sẽ thu về 267 triệu euro từ thương vụ này. Công ty tài chính đến từ Mỹ sẽ rót số tiền ban đầu là 207,5 triệu euro để Barcelona có thể cân bằng thu chi trong bản báo cáo sắp tới.

Mùa hè năm ngoái, đội bóng xứ Catalunya đã không thể gia hạn hợp đồng với Messi do chạm trần lương cho phép. Barca đang gấp rút cải thiện tình hình tài chính để tạo điều kiện cho những cầu thủ như Robert Lewandowski, Franck Kessie, Andreas Christensen hay Cesar Azpilicueta có thể gia nhập đội bóng trước khi mùa giải mới bắt đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!