Barcelona thiệt hại nặng nề sau trận mở màn Champions League 2015/16

Ban Thể thao VTVCập nhật 16:23 ngày 18/09/2015

VTV.vn - Sau chấn thương nghiêm trọng của Luke Shaw, người hâm mộ bóng đá vừa phải đón thêm tin dữ khi một tài năng trẻ sáng giá khác là Rafinha phải nghỉ thi đấu 6 tháng.

Nguyên nhân dẫn đến chấn thương nặng của Rafinha được xác định là do pha chuồi bóng quyết liệt từ phía sau của tiền vệ Radja Nainggolan bên phía AS Roma, trong trận hòa 1-1 giữa hai đội tại lượt trận đầu tiên vòng bảng UEFA Champions League.

AS Roma 1-1 Barcelona: ĐKVĐ bị cầm hòa vì bàn thắng không thể tin được AS Roma 1-1 Barcelona: ĐKVĐ bị cầm hòa vì bàn thắng không thể tin được

VTV.vn - Bất chấp những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của các ngôi sao hàng đầu thế giới như Suarez, Neymar, Messi... Barcelona vẫn không thể có trọn vẹn 3 điểm rời sân Roma.

“Đó là một chấn thương rất tệ”, HLV Luis Enrique cho hay. “Tin xấu đã đến ngay từ vòng này, sẽ có thêm những bài kiểm tra, nhưng trông nó không ổn chút nào”.

Ngay khi hay tin về chấn thương nặng của người đồng nghiệp, Nainggolan đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter dòng trạng thái nhằm bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Rafinha.

Rafinha gặp chấn thương nặng vì pha vào bóng nguy hiểm của Nainggolan

Đáng chú ý đây không phải lần đầu tiên Nainggolan gây ra chấn thương nặng cho đối thủ của mình, còn nhớ hồi tháng 3 năm nay, tiền vệ trung tâm của Roma đã đạp cả gầm giày vào cẳng chân của Federico Mattiello (Chievo Verona), khiến cầu thủ này gãy chân và phải nghỉ thi đấu gần 6 tháng.

Về phía Barcelona, sự vắng mặt bất ngờ của Rafinha sẽ đẩy HLV Luis Enrique vào tình thế khó khăn khi các ngôi sao còn lại sẽ phải căng sức cho nhiều mặt trận. Có lẽ vấn đề nhân sự trên hàng tiền vệ chỉ được tạm giải quyết trong tháng một tới, thời điểm Barca hết án treo giò chuyền nhượng và tân binh Arda Turan có thể ra mắt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.