Bất ngờ lý do IFAB xem xét tăng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp bóng đá

Thế Hưng (Biên tập)Cập nhật 21:45 ngày 24/11/2021

VTV.vn - Thời gian nghỉ giữa trận đấu bóng đá sẽ có thể được tăng lên vì lý do khá thú vị.

Uỷ ban bóng đá quốc tế (IFAB) đang xem xét và thảo luận về việc có thể tăng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp đấu bóng đá, từ 15 phút thông thường lên thành 25 phút, để có thể thực hiện thêm những hoạt động giải trí khác, như là biểu diễn ca nhạc, giống như phong cách các trận đấu bóng bầu dục Super Bowl. 

Bất ngờ lý do IFAB xem xét tăng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp bóng đá - Ảnh 1.

"Show giữa giờ" không còn là điều xa lạ ở các trận Super Bowl

Ý tưởng này đến từ liên đoàn bóng đá Nam Mỹ Conmebol, với kỳ vọng rằng tăng thời gian nghỉ giải lao cũng sẽ cho phép các giải đấu có thêm lợi nhuận từ những hoạt động phụ trợ, ví dụ gần nhất là cho giải đấu Copa Libertadores, nơi 2 CLB Palmeiras và Flamengo chuẩn bị thi đấu trận chung kết. 

Đây cũng là ý tuởng sẽ được các nhà làm luật IFAB đưa ra thảo luận trong buổi họp thuờng niên diễn ra tuần này. Thông thường giờ nghỉ giữa hiệp của các trận bóng bầu dục giải nhà nghề Mỹ sẽ kéo dài khoảng 12 phút, còn ở trận Super Bowl kéo dài khoảng 30 phút.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!