Berbatov: Monaco khao khát chiến thắng hơn Arsenal

H.M (dịch)Cập nhật 06:26 ngày 26/02/2015

Berbatov tin rằng khao khát chiến thắng đã giúp Monaco vượt qua Arsenal theo cách không ai tưởng tượng đến.

(VTV.vn) - Berbatov tin rằng, Monaco là những người khao khát chiến thắng hơn và điều đó giúp cho đội bóng công quốc vượt qua Arsenal với tỷ số khó tin 3-1 ngay tại Emirates.

Với sức mạnh vượt trội cùng lợi thế sân nhà, Arsenal được đánh giá cao hơn Monaco trong lần đụng độ tại vòng 1/8 Champions League 2014/15 này. Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy đến ngay tại Emirates khi các học trò của HLV Arsene Wenger thi đấu rất vật vờ và phải đón nhận thất bại muối mặt tới 1-3.

Thất bại này khiến cho cơ hội đi tiếp của The Gunners bị đe dọa nghiêm trọng, bởi lẽ, ở trận lượt về, để có thể chắc chắn vào tứ kết, các học trò của HLV Wenger phải giữ sạch lưới đồng thời ghi được 3 bàn.

Nói cách khác, lợi thế lớn để giành vé đi tiếp đang thuộc về phía Monaco. Chẳng vậy mà chân sút chủ lực của CLB – Berbatov tỏ ra rất hài lòng về trận đấu. Phát biểu ở buổi họp báo sau trận, cựu ngôi sao Man Utd và Tottenham chia sẻ: "Không ai tin Monaco sẽ thắng nhưng chúng tôi tự tin vào khả năng bản thân và xứng đáng có được kết quả này. Monaco đã biết nắm bắt cơ hội. Mọi chuyện chưa ngã ngũ nhưng chúng tôi sẽ dành thời gian nghĩ tới trận đấu lượt về sau".

“Monaco đã chơi tốt và chúng tôi khao khát chiến thắng hơn họ. Chúng tôi đã thực sự chiến đấu ngoài sân cỏ và có được chiến thắng xứng đáng” - Berbatov tiếp tục.

Dù đang nắm lợi thế lớn tuy nhiên Berbatov cũng cảnh báo về việc không nên chủ quan trước sức mạnh của Arsenal khi 2 đội đối đầu lượt về tại Stade Louis II. Tiền đạo 34 tuổi kết lại: “Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng bởi Arsenal có rất nhiều cầu thủ xuất chúng. Trước mắt 2 đội còn một trận đấu nữa và mọi chuyện đều có thể xảy ra,, nhưng dù sao chúng tôi cũng có lợi thế 2 bàn”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Mbappe nhận lương cao nhất bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Sau khi Messi và Ronaldo rời Châu Âu để sang thi đấu ở các châu lục khác thì lúc này ai là người được hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu?