Câu chuyện thể thao: Sức hút từ một giải bóng đá phong trào

Dư Kiên - Quang Trung (Ban Thể Thao)Cập nhật 09:54 ngày 29/03/2017

VTV.vn - Hãy cùng Thể Thao VTV đến với giải bóng đá của một tổ dân phố cách Hà Nội khoảng 20km, nơi mà giải bóng đá phong trào được tổ chức như hội làng.

Ở Việt Nam cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, bóng đá là môn thể thao được ưa chuộng nhất. Vì thế, những giải bóng phong trào cũng đã không còn lạ lẫm với nhiều người, tuy nhiên, ở mỗi nơi đều có cách riêng để thể hiện tình yêu bóng đá riêng của mình.

Đã từ rất lâu, đình làng, giếng nước, cây đa là những hình ảnh đặc trưng cho sự bình yên của thôn xóm Việt Nam, nhưng cứ hễ đến dịp tổ dân phố Ngô Sài thuộc thị trấn Quốc Oai tổ chức giải bóng đá, thì đó là lúc mà cả thôn xóm lại được hò reo tưng bừng như hội làng mùa xuân.

Mới trải qua 5 mùa giải, thế nhưng cứ sau mỗi năm giải đấu lại càng chuyên nghiệp hơn. Sự chuyên nghiệp đó được vun đắp bởi chính tình yêu bóng đá của người dân nơi đây.

Câu chuyện thể thao: Sức hút từ một giải bóng đá phong trào - Ảnh 1.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần chuẩn bị cho mùa bóng mới thì từ trưởng thôn, trưởng xóm cùng với những người dân tâm huyết lại cùng họp rút kinh nghiệm để tổ chức 1 giải đấu quy mô hơn với mục đích duy nhất là đáp lại tình yêu bóng đá của bà con trong xóm.

Những giải đấu làng như thế này đang ngày càng được tổ chức bài bản hơn. Nhưng đó không phải là điều quyết định đến sự hấp dẫn của giải đấu. Chính tình yêu mộc mạc và chân thành của người dân đã biến những sân chơi như thế có sức sống mãnh liệt, không chỉ ở khu phố Ngô Sài này, mà còn ở nhiều nơi khác trên đất nước Việt Nam, nơi mà bóng đá được coi là môn thể thao vua.