Cầu thủ đầu tiên trên thế giới được mua bởi… bitcoin

Đình CườngCập nhật 05:26 ngày 20/01/2021

VTV.vn - David Barral có thể không phải là 1 cầu thủ ngôi sao, nhưng anh sẽ mãi đi vào lịch sử bóng đá thế giới, theo cách rất đặc biệt.

Hầu như tất cả các giao dịch mua bán cầu thủ trên thế giới đều được thực hiện bằng tiền. Nói là "hầu như" bởi đã có trường hợp ngoại lệ. David Barral đã trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới được giao dịch bằng bitcoin - 1 loại tiền ảo được sử dụng những năm gần đây. Thay vì trả phí chuyển nhượng, bên mua sẽ đưa cho bên bán 1 số lượng đơn vị bitcoin nhất định.

Cầu thủ đầu tiên trên thế giới được mua bởi… bitcoin - Ảnh 1.

David Barral năm nay đã 37 tuổi và dấu ấn lớn nhất của anh chính là vụ chuyển nhượng đặc biệt này

Đội bóng mua Barral là Inter Madrid - 1 CLB chơi ở giải hạng 3 Tây Ban Nha, có nhà tài trợ là 1 công ty kinh doanh trên nền tảng tiền điện tử. Chính công ty này đã yêu cầu Inter Madrid thực hiện giao dịch trên. Dù Barral đã cầm áo đội bóng mới trên tay, nhưng hiện tại, các nhà quản lý bóng đá Tây Ban Nha vẫn chưa cấp phép cho vụ chuyển nhượng này. Họ đang cần tham khảo luật vì trường hợp này chưa từng có tiền lệ.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!