Chiến thắng ngược dòng ngoạn mục của Man City qua ảnh

Fat/ VTV OnlineCập nhật 00:34 ngày 03/03/2014

Man City đã có chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trước Sunderland để đoạt Capital One Cup. Hãy cùng VTV Online nhìn lại trận đấu này qua những khoảnh khắc dưới đây.

Bất chấp thứ hạng cũng như tình cảnh hiện tại ở Premier League, Sunderland bước vào trận chung kết Capital One Cup đầy quyết tâm. Những nỗ lực đã được xứng đáng khi Borini ghi bàn mở tỉ số cho "Mèo đen".

Tuy nhiên, sự xuất sắc của á quân Premier League với những cá nhân nổi bật như Yaya Toure, Nasri hay Navas đã nhấn chìm Sunderland trong hiệp hai bằng 3 bàn thắng để ngược dòng giành Cúp.

Với chiến thắng này, Man City đã có chức vô địch cúp Liên đoàn (Capital One Cup) lần đầu tiên kể từ năm 1976. Đây cũng là danh hiệu Capital One Cup lần thứ 3 trong lịch sử The Citizens.

Cùng VTV Online nhìn lại trận đấu này qua những khoảnh khắc dưới đây.

‘ Huyền thoại Dennis Tueart của Man City pose ảnh với chiếc cúp Capital One ngay trước SVĐ Wembley.

‘ Các CĐV của Sunderland trong trang phục Ông già Noel.

‘ Các cầu thủ Sunderland khởi động ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

‘ Màn trình diễn nghệ thuật độc đáo trước khi trận chung kết được diễn ra.

‘ Gus Poyet và Manuel Pellegrini theo dõi trận đấu bên ngoài đường pitch.

‘ Borini tận dụng sai lầm của Kompany để ghi bàn mở tỉ số cho Sunderland.

‘ Niềm vui của Borini khi ghi bàn trong trận chung kết.

‘ Lee Cattermole tranh bóng cùng Aleksandar Kolarov, khi tỉ số đang là 1-0 cho Sunderland.

‘ Yaya Toure ăn mừng siêu phẩm của mình vào lưới Sunderland từ khoảng cách 30m. 1-1 cho Man City.

‘ Khoảnh khắc Nasri ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City.

‘ Nỗi thất vọng của các cầu thủ Sunderland khi bị dẫn ngược một cách chóng vánh.

‘ Navas ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City trong trận chung kết.

‘ Niềm vui của Man City...

‘ ... cùng các CĐV của nửa xanh thành Manchester...

‘ ...là nỗi buồn của Sunderland ở bên kia chiến tuyến.

‘ Các cầu thủ Man City trên bục nhận cup

‘ Niềm vui kéo dài khi xuống dưới...

‘ ... và dành tặng danh hiệu đầu tiên cho HLV Pellegrini.