Chủ tịch IOC khẳng định lập trường của mình về Olympic Tokyo 2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:15 ngày 21/03/2020

VTV.vn - Ông Thomas Bach vào hôm qua đã có những đáp trả sau những chỉ trích gần đây mà nhiều người nhắm vào Ủy ban Olympic Quốc tế IOC.

Cho đến thời điểm này, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 vẫn kiên định với mục tiêu không hủy sự kiện diễn ra cuối tháng 7, đầu tháng 8 tới, bất chấp tình hình dịch Covid-19 vẫn đang ngày càng diễn biến xấu hơn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Lập trường của BTC Olympic Tokyo 2020 cũng đã nhận được sự ủng hộ từ IOC (Ủy ban Olympic Quốc tế) và gây ra sự không hài lòng tới từ một bộ phận dư luận. Họ cho rằng, IOC và ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã phớt lờ những cảnh báo của WHO và chính phủ nhiều quốc gia.

Chủ tịch IOC khẳng định lập trường của mình về Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Ông Thomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC

Trước vấn đề này, chủ tịch IOC, ông Thomas Bach đã chia sẻ thẳng thắn trên tờ New York Times vào hôm qua: "Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này như những người khác và chúng tôi cũng có những lo ngại như các bạn. Chúng tôi không sống ở một hành tinh khác hoặc được bong bóng khổng lồ bao bọc. Chúng tôi có quan điểm và kế hoạch của riêng mình cho sự kiện này". Lập trường của chủ tịch IOC cũng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người, trong đó có chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới, ông Sebastian Coe.

Chủ tịch IOC khẳng định lập trường của mình về Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Ông Sebastian Coe - chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới

Ông Coe chia sẻ: "Việc hoãn Olympic sang năm 2021 như Euro đã làm có thể sẽ làm thu nhập của các VĐV và công sức của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong năm tới sẽ có rất nhiều môn tổ chức giải VĐTG và không dễ để các liên đoàn thể thao có thể sắp xếp lịch thi đấu phù hợp". Người đứng đầu IAAF gợi ý rằng ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 có thể dời lịch tổ chức từ tháng 7 sang tháng 10 năm nay.