Cựu HLV ĐT Brazil gặp cướp

Anh QuânCập nhật 10:02 ngày 25/12/2022

VTV.vn - HLV Tite cho biết mình đã bị cướp đồ khi đi dạo trên bãi biển cùng vợ.

Tại World Cup 2022, Brazil được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu. Tuy nhiên, họ đã thua Croatia trên chấm 11m ở vòng tứ kết và bị loại đầy cay đắng. Sau giải đấu, HLV Tite từ chức theo thỏa thuận đã đạt được từ trước đó.

Cựu HLV ĐT Brazil gặp cướp - Ảnh 1.

Dưới thời HLV Tite, tuyển Brazil đã giành chức vô địch Copa America 2019, nhưng họ liên tục thất bại ở World Cup. Trong bối cảnh kình địch ở Nam Mỹ, Argentina lên ngôi, người Brazil càng tức giận với Tite hơn. Có lẽ vì vậy mà một người đàn ông đã chặn đường cướp cựu HLV tuyển Brazil ngay trên đường phố.

Truyền thông Brazil đưa tin, nhà cầm quân 61 tuổi đang đi dạo vào lúc 6 giờ sáng thì trở thành mục tiêu tấn công. HLV Tite được cho là đã bị cướp một sợi dây chuyền, và đáng chú ý hơn, tên cướp sau đó còn dành thời gian phàn nàn và chỉ trích ông về việc tuyển Brazil sớm bị loại khỏi World Cup 2002 - thua Croatia sau loạt sút luân lưu ở tứ kết. Khá may mắn là mọi chuyện không đi qua xa khi vị HLV này đã thoát ra khỏi rắc rối và không bị thương trước kẻ quá khích này.

HLV Tite dẫn dắt tuyển Brazil từ năm 2016, và dẫn dắt Selecao đến thành công ở Copa America 2019. Tuy nhiên, giấc mơ lần thứ 6 thắng World Cup đã không thành hiện thực trong nhiệm kỳ của ông. Tuyển Brazil liên tiếp dừng bước ở tứ kết World Cup 2018 và gần nhất là tại Qatar, nơi họ thua Croatia trong loạt sút luân lưu. HLV Tite sau đó tuyên bố từ chức, nhưng đây là quyết định mà ông đưa ra từ tháng 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: