Đánh đầu bị cấm tại các trường học & trung tâm đạo tạo trẻ ở Vương quốc Anh

Đình CườngCập nhật 06:46 ngày 25/02/2020

VTV.vn - Các giáo trình dạy bóng đá trong các trường học và lò đạo tạo ở Anh, Scotland và Bắc Ai-len sẽ phải điều chỉnh sau khi luật mới được thông qua.

3 liên đoàn bóng đá Anh, Scotland và Bắc Ai-len đã đi đến thống nhất về việc các trường học sẽ không được dạy động tác đánh đầu. Tuyên bố vào chiều hôm qua (theo giờ Việt Nam) xác nhận những thay đổi trong việc hướng dẫn trẻ em từ 12 - 16 tuổi về giáo trình học bóng đá.

Theo 1 công trình nghiên cứu mới đây được công bố dựa trên khảo sát từ hơn 7000 cựu cầu thủ trên 40 tuổi, việc học đánh đầu ở lứa tuổi 12 - 16 có thể khiến não bộ bị ảnh hưởng khi các em trong tương lai. Những bệnh thường gặp là Alzheimer, Parkinson, chứng thoái hóa dây thần kinh vận động và 1 số tổng thương não. Chủ tịch hội đồng quản trị LĐBĐ Anh Mark Bullingham cho biết tổ chức này sẽ có những hướng dẫn cụ thể về việc thay đổi giáo án cho các HLV. Bóng đá Anh từ lâu nổi tiếng với lối chơi tạt cánh - đánh đầu, nhưng từ giờ có lẽ lối chơi này sẽ mai một ít nhiều.