Danh tính ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Làng VĐV Olympic

Anh QuânCập nhật 16:48 ngày 18/07/2021

VTV.vn - Ryu Seung-min, thành viên của đoàn Hàn Quốc, được xác định là người đầu tiên trong làng Olympic có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19.


Trong cuộc họp báo hôm qua (17/7), người phát ngôn của Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 Masa Takaya cho biết đã có trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại Làng VĐV, nhưng không công bố danh tính nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên trang cá nhân, Chủ tịch Hiệp hội bóng bàn Hàn Quốc Ryu Seung-min, người từng giành HCV bóng bàn Olympic đơn nam năm 2004, xác nhận anh là trường hợp mắc COVID-19 tại Làng VĐV.

Danh tính ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Làng VĐV Olympic - Ảnh 1.

"Thật thất vọng khi phải thông báo với các bạn rằng tôi sẽ không thể tham dự Olympic Tokyo 2020. Mặc dù được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine và nhận được kết quả âm tính trong 2 lần xét nghiệm COVID-19, nhưng tôi vẫn có kết quả dương tính khi đến Nhật Bản", cựu tay vợt 38 tuổi cho biết.

Liên quan đến tình hình phòng dịch tại Olympic 2020, Ban tổ chức xác nhận đã có thêm 14 trường hợp lây nhiễm ở Nhật Bản, liên quan đến Thế vận hội kể từ ngày 1/7, nâng tổng số ca mắc lên 44, khi lễ khai mạc còn chưa đầy một tuần nữa.

Danh tính ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Làng VĐV Olympic - Ảnh 2.

Ít nhất 5 vận động viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi đến Nhật Bản tập luyện. Các đội từ một số quốc gia bị buộc phải cách ly do các vấn đề về COVID-19, làm dấy lên lo ngại về tác động của đại dịch đối với các vận động viên chuẩn bị thi đấu tại Tokyo.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: