Đình chỉ vụ điều tra liên quan tới bản quyền truyền hình của Sepp Blatter

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:10 ngày 14/04/2020

VTV.vn - Các công tố viên Thụy Sĩ đã đưa ra quyết định liên quan tới những việc làm trong quá khứ của cựu Chủ tịch FIFA.

Theo Reuters, các công tồ viên Thụy Sĩ đã hủy cáo trạng liên quan tới việc ông Sepp Blatter dùng quyền lực của mình để tạo lợi thế cho các hãng truyền thông lớn giành được bản quyền phát sóng các trận đấu World Cup khu vực Bắc Mỹ. Trước đó, các công tố viên Liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội 2 cựu giám đốc tiếp thị của Fox trong vụ việc này, đồng thời tuyên bố có sự liên quan của một số quan chức cấp cao của FIFA.

Ông Sepp Blatter vẫn còn phải đối mặt với 1 vụ án hình sự nữa, cáo buộc việc ông đã dính líu trái phép tới quá trình quyết định quyền đăng cai World Cup của Nga và Qatar. Kể từ khi bị buộc phải rời chức chủ tịch FIFA năm 2015 đến nay, ông Blatter thường xuyên phải đối mặt với những phiên tòa chống lại mình. Cựu chủ tịch FIFA đã phải tốn rất nhiều tiền thuê luật sự giỏi để biện hộ cho mình.