ĐT Argentina mất 10% tiền thưởng sau án phạt của FIFA

Anh QuânCập nhật 16:13 ngày 21/12/2022

VTV.vn - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bất ngờ ra án phạt với Argentina sau chức vô địch World Cup 2022.

Theo La Nacion - nhật báo uy tín hàng đầu Argentina, với chức vô địch World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) sẽ thay mặt đội tuyển nhận được giải thưởng tối đa 42 triệu USD. 

ĐT Argentina mất 10% tiền thưởng sau án phạt của FIFA - Ảnh 1.

Sau khi chiết khấu các khoản giữ lại, nộp vào kho bạc, con số còn lại sẽ được chia cho 26 cầu thủ tham gia giải đấu và ban huấn luyện. AFA giải thích, quy trình thanh toán của FIFA sẽ diễn ra trong vòng 90 ngày. Do đó, việc chuyển tiền sẽ chỉ diễn ra trong khoảng tháng 3/2023 hoặc chậm nhất là tháng 4/2023.

ĐT Argentina mất 10% tiền thưởng sau án phạt của FIFA - Ảnh 2.

Tuy nhiên, FIFA sẽ không chuyển toàn bộ 42 triệu USD cho AFA bởi Argentina sẽ bị phạt do để xảy ra xô xát với đội tuyển Hà Lan tại tứ kết. FIFA đã vào cuộc điều tra sau khi trận đấu giữa Argentina - Hà Lan kết thúc. Đây là trận đấu có nhiều tình huống rất nóng khiến trọng tài phải rút ra số thẻ phạt kỷ lục tại World Cup lần này. Được biết, số tiền phạt ước tính lên tới 4 triệu USD và sẽ bị trừ thẳng vào giải thưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!