Dư âm đại chiến Chelsea - Man Utd: Conte giải thích lý do không bắt tay Mourinho

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:26 ngày 06/11/2017

VTV.vn - HLV Antonio Conte đã đưa ra lời giải thích cho việc không bắt tay với HLV Jose Mourinho sau khi trận đại chiến trên sân Stamford Bridge kết thúc.

Trận cầu tâm điểm vòng 24 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Man Utd đã kết thúc với thắng lợi 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Chelsea. Không chỉ là màn so tài căng thẳng trên sân cỏ, trận đấu này cũng rất thu hút sự quan tâm của giới truyền thông bởi sự kình địch giữa 2 HLV hàng đầu thế giới Mourinho - Conte.

Sự kình địch của 2 HLV này có lẽ đã tăng thêm khi sau khi trận đấu trên sân Stamford Bridge kết thúc, HLV Conte đã chủ động đi thẳng ra sân chúc mừng các học trò mà bỏ qua màn bắt tay xã giao với HLV Mourinho. Song, vị chiến lược gia người Italia coi hành động này không có gì đáng nói.

"Bắt tay đâu có quan trọng. Quan trọng là giành chiến thắng trong những trận đấu lớn như thế này," HLV Conte trả lời phỏng vấn. "Tôi với ông ấy bắt tay nhau hai lần rồi, thế là quá đủ."

Dư âm đại chiến Chelsea - Man Utd: Conte giải thích lý do không bắt tay Mourinho - Ảnh 1.

HLV Conte chủ động không bắt tay với HLV Mourinho sau khi trận đấu kết thúc

Về phía HLV Mourinho, ông khẳng định rằng mình không hề cố ý "phớt lờ" người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến: "Conte tự nhiên biến đâu mất. Vì vậy tôi đã quyết định bắt tay... tạm với trợ lý của ông ấy. Chẳng nhẽ các bạn còn muốn tôi chạy theo ông ấy ra giữa sân chỉ để bắt tay thôi ư?!"

Với thất bại này, Man Utd đã bị đội đầu bảng Man City (31 điểm) bỏ xa đến 8 điểm, trong khi đó Chelsea đã chen chân vào top 4 với 22 điểm sau 11 trận.

VIDEO Chelsea 1-0 Man Utd: Morata gieo sầu cho thầy trò Mourinho VIDEO Chelsea 1-0 Man Utd: Morata gieo sầu cho thầy trò Mourinho

VTV.vn - Bàn thắng duy nhất của Morata vào lưới Man Utd là đủ để Stamford Bridge tiếp tục là nỗi ám ảnh của thầy trò HLV Mourinho.