FIFA tiếp tục cấm hoạt động bóng đá với cựu chủ tịch Sepp Blatter

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:05 ngày 25/03/2021

VTV.vn - Người từng có thời gian đứng đầu FIFA trong nhiều năm tiếp tục phải trả giá cho những hành động đã làm trong quá khứ.

FIFA vào hôm qua đã chính thức đưa ra án phạt mới liên quan tới Sepp Blatter. Theo đó, cựu chủ tịch FIFA sẽ bị cấm hoạt động bóng đá thêm 6 năm và 8 tháng vì "nhận những lợi ích kinh tế không đáng có" trị giá hơn 20 triệu euro trong quá trình các quốc gia vận động đăng cai World Cup. Lệnh cấm này sẽ được áp dụng sau khi 1 lệnh cấm khác hết hạn vào tháng 10 năm nay. 1 lệnh cấm hoạt động bóng đá tương tự cũng đã được đưa ra với "cánh tay phải" của ông Blatter - cựu tổng thư ký FIFA - Jerome Vackle.

FIFA tiếp tục cấm hoạt động bóng đá với cựu chủ tịch Sepp Blatter - Ảnh 1.

Cựu tổng thư ký FIFA - Jerome Vackle cũng chịu án phạt tương tự như Sepp Blatter

Ông Blatter năm nay đã 85 tuổi, bị FIFA điều tra nhiều năm qua sau khi có nhiều cáo buộc liên quan tới tham nhũng. Trước đó, ông đã bị FIFA cấm hoạt động bóng đá 8 năm, sau giảm xuống 6 năm. Về lý thuyết, phải tới năm …92 tuổi, ông Blatter mới hoạt động bóng đá trở lại.

Cuộc điều tra của FIFA không chỉ nhắm vào ông Blatter, mà còn nhiều quan chức các liên đoàn bóng đá châu lục hoặc thành viên, đã có những khoản chi mờ ám nhằm đạt được lợi ích cho bản thân hoặc giành quyền đăng cai một cách không minh bạch.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: