Ghi bàn cũng tốt, nhưng hãy chú ý tới cách ăn mừng

Đình CườngCập nhật 05:10 ngày 09/01/2021

VTV.vn - Nghe có vẻ phi lý và hài hước, nhưng đề xuất mới đây của các chuyên gia bóng đá Anh có phần hợp lý.

Đa số các cầu thủ sau khi ghi bàn thường được đồng đội chia vui. Đơn giản thì 1 cái bắt tay, còn thân thiện hơn và thể hiện tinh thần đồng đội hơn thì ôm. Điều đó là rất bình thường, nhưng ở thời điểm dịch COVID-19 đang phức tạp như hiện tại, động tác ôm hay tiếp xúc gần nhau cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ghi bàn cũng tốt, nhưng hãy chú ý tới cách ăn mừng - Ảnh 1.

Ôm nhau ăn mừng là hành động rất bình thường của các cầu thủ

BLV nổi tiếng của Sky Sports và cũng là cựu cầu thủ - Gary Lineker mới đây đề xuất các cầu thủ nên ăn mừng theo kiểu… giãn cách, tức là hạn chế tiếp xúc gần nhau. Ý kiến này cũng đã nhận được sự hưởng ứng của chủ tịch Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh - Gordon Taylor.

Lúc này, nước Anh đang phải gồng mình chống chọi với COVID-19 và ngay cả các đội bóng cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. CLB Aston Villa đa phải cách ly toàn bộ các cầu thủ do nhiều người trong số họ dương tính với SARS-COV-2.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!