Giải VĐQG Trung Quốc ra hạn mức về lương cầu thủ

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:07 ngày 28/12/2019

VTV.vn - Có lẽ trong tương lai, những cầu thủ muốn có lương cao sẽ phải cân nhắc nếu muốn tới Trung Quốc chơi bóng.

Dù không có chất lượng chuyên môn cao bằng những giải VĐQG Nhật Bản (J-League) hay Hàn Quốc (K-League Classic) nhưng giải VĐQG Trung Quốc lại dẫn đầu về sự hào phóng mà các CLB trả cho những ngôi sao. Có thể kể ra những trường hợp như Oscar - nhận 20,8 triệu euro/năm, Hulk - 17 triệu euro/năm, Graziano Pelle - 15 triệu euro/năm hay Marouane Fellaini - 12,2 triệu euro/năm. Tuy nhiên điều này có thể sẽ sớm chấm dứt trước 1 luật mới của ban tổ chức giải sắp ban hành.

Mỗi 1 CLB ở giải Super League chi được chi tối đa 141 triệu euro/năm để trả lương, không quá 60% tổng số tiền họ kiếm được. Các cầu thủ ngoại sẽ chỉ nhận tối đa 3 triệu euro/mùa, còn cầu thủ nội nhận không quá 1,5 triệu euro/mùa. Điều luật này sẽ được áp dụng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm sau - nhằm tránh các CLB lách luật. Dù thu hút khá nhiều ngôi sao, nhưng chất lượng của giải VĐQG Trung Quốc không quá cao và đội tuyển nước này cũng không có thành tích tốt thời gian gần đây.