HLV ĐT Australia bị phạt nặng vì vi phạm quy tắc phòng dịch

Anh QuânCập nhật 10:58 ngày 22/03/2022

VTV.vn - HLV ĐT Australia, Graham Arnold đã bị chỉ trích dữ dội vì không tuân thủ quy tắc phòng chống dịch COVID-19, dù vẫn đang trong thời gian cách ly.

HLV Graham Arnold đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào hôm 17/3 và theo quy định của bang New South Wales, ông buộc phải cách ly ít nhất 7 ngày.

Tuy nhiên, ngày 20/3, vị HLV này vẫn đi tắm ở bãi biển Narrabeen để làm dịu chứng dị ứng của mình. Dù có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng chiến lược gia 58 tuổi đã bị phạt 25 nghìn đô la Australia (khoảng 423 triệu đồng) bởi đây là 1 hành động vi phạm Quy định Sức khỏe cộng đồng của bang.

HLV ĐT Australia bị phạt nặng vì vi phạm quy tắc phòng dịch - Ảnh 1.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã vi phạm quy định sức khoẻ của bang. Tôi đồng ý rằng mình đã không nên ra khỏi nhà trong thời gian tự cách ly và sẽ không tái phạm cho đến hết thời gian này, cũng như nộp phạt đầy đủ", HLV Graham Arnold nói.

HLV ĐT Australia bị phạt nặng vì vi phạm quy tắc phòng dịch - Ảnh 2.

HLV Graham Arnold và trợ lý Rene Meulensteen (trái)

Ông Arnold cần có kết quả xét nghiệm PCR âm tính mới có thể hội quân cùng đội vào ngày 24/3, cùng ngày diễn ra trận đấu với tuyển Nhật Bản. Trước trận lượt về gặp tuyển Việt Nam ngày 27/1 ông cũng nhiễm bệnh và phải để trợ lý Rene Meulensteen chỉ đạo thay. Vụ việc sẽ ảnh hưởng lớn đến sự chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối cùng sống còn của tuyển Australia tại vòng loại 3 World Cup 2022.

ĐT Australia đang có 15 điểm, đứng thứ 3 sau ĐT Nhật Bản (18 điểm) và ĐT Saudi Arabia (19 điểm). Họ cần thắng 2 trận còn lại trước Nhật Bản (sân nhà, 24/3) và Saudi Arabia (sân khách, 29/3) mới chắc chắn có vé đến Qatar vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!