HLV Graechen thừa nhận SLNA thắng xứng đáng

Theo Dân ViệtCập nhật 23:25 ngày 12/04/2015

VTV.vn - HLV Guillaume Graechen thừa nhận rằng, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu xuất sắc hơn và xứng đáng có được chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai.

Ở trận cầu tâm điểm vòng 9 V.League diễn ra trên sân Vinh hồi chiều nay, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã thi đấu ấn tượng hơn. Kết quả, họ đã  nhẹ nhàng vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0  nhờ các pha làm bàn của Mạnh Hùng và Phi Sơn.

Vòng 9 V.League 2015: SLNA vươn lên thứ 4, Hải Phòng tụt hạng Vòng 9 V.League 2015: SLNA vươn lên thứ 4, Hải Phòng tụt hạng

VTV.vn - Những kết quả không có lợi của Hải Phòng, ĐTLA và Than Quảng Ninh đã giúp Thanh Hóa và SLNA cải thiện thứ bậc trên BXH sau vòng 9 V.League 2015.

Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Nghệ vươn lên đứng thứ 4 tại V.League 2015 khi có được 17 điểm sau 9 trận, kém đội đầu bảng Becamex Bình Dương 4 điểm. Trong khi đó, HAGL đã bị rớt xuống vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 7 điểm.

HLV Graechen. Ảnh: Thể Thao 247.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen cho rằng, SLNA đã chơi trên cơ HAGL. Kết quả trận đấu này phản ánh đúng cục diện trên sân. Chiến lược gia người Pháp phát biểu: “Ở trận đấu vừa qua, SLNA đã chơi tốt hơn HAGL và chiến thắng ngày hôm nay của họ là hoàn toàn xứng đáng. Các cầu thủ của SLNA đã thực hiện tốt ý đồ chiến thuật, sức mạnh tập thể và đặc biệt tôi rất ấn tượng với hàng hậu vệ chơi kỷ luật cao của các cầu thủ SLNA. Ngoài hai yếu tố kể trên, sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan hâm mộ trên sân Vinh cũng giúp SLNA chơi hưng phấn hơn. Hy vọng rằng, ở những trận đấu tiếp theo, các cầu thủ HAGL sẽ nhanh chóng tìm lại phong độ nhằm tìm lại niềm vui chiến thắng”.

Trong khi đó, HLV Ngô Quang Trường của SLNA cho biết thế trận hợp lý, cùng sự tự tin và quyết tâm cao vì người hâm mộ giúp cho học trò của ông thi đấu hứng khởi để dành chiến thắng xứng đáng. "Trận đấu này chúng tôi đã có chiến thắng xứng đáng. Nhưng chiến thắng không phải để thể hiện sức mạnh của lò đào tạo trẻ SLNA hay HAGL mà chiến thắng này chúng tôi dành cho người hâm mộ xứ Nghệ. Trước trận đấu, chúng tôi cũng không chịu sự áp lực của lãnh đạo đội là buộc phải thắng nên các cầu thủ thi đấu khá thoải mái.",HLV Ngô Quang Trường cho biết.

Chiến lược gia này cũng không tiếc lời ngợi khen bàn thắng tuyệt đẹp của Phi Sơn cũng như phong độ ấn tượng của cặp hậu vệ Mạnh Hùng và Quế Ngọc Hải trong việc khắc chế được mũi nhọn nguy hiểm nhất của SLNA là Công Phượng.