HLV Pellegrini 'chống lưng' cho CĐV Man City tiếp tục chế giễu UEFA

Tạ HiểnCập nhật 16:27 ngày 03/11/2015

Các CĐV Man City đồng loạt phản đối UEFA vì luật công bằng tài chính

VTV.vn - Chiến lược gia người Chile cho rằng, người hâm mộ Man City hoàn toàn có quyền la ó khi tiếng nhạc hiệu của UEFA cất lên trong trận đấu với Sevilla tới.

Các CĐV Man City đang lên kế hoạch tái diễn màn chống đối luật công bằng tài chính UEFA bằng những tiếng la ó khi tiếng nhạc hiệu của tổ chức cất lên trên sân Ramon Sanchez Pizjuan của Sevilla diễn ra vào 2h45 rạng sáng mai (4/11).

Trước đó, UEFA đã quyết định điều tra vụ việc tương tự diễn ra ở trận lượt đi và nhiều khả năng, Man City sẽ phải nhận án phạt nặng vào ngày 19/11 tới.

Trước chuyến làm khách tại Tây Ban Nha, HLV Manuel Pellegrini không những phản bác mà ông còn ủng hộ hành động chống đối cơ quan quyền lực này của người hâm mộ Man City.

“Tôi nghĩ tất cả mọi người đều có quyền la ó hoặc phản đối những gì họ bức xúc. Không quan trọng là họ sẽ hành động như thế nào mà vấn đề là họ được phép lại như vậy” – HLV Pellegrini chống lưng cho các người hâm mộ The Citizens.


Pellegrini rất tự tin về một thắng lợi tại Sanchez Pịzjuan

Pellegrini rất tự tin về một thắng lợi tại Sanchez Pịzjuan

Ở trận đấu tới Man City sẽ có cơ hội bỏ cách đối thủ lên thành 6 điểm nếu giành thắng lợi và ông Pellegrini tuyên bố, các học trò của mình sẽ chiến đấu hết mình vì tấm vé vào vòng knock-out Champions League: “Chiến thắng luôn là điều quan trọng nhất. Toàn đội sẽ không vào trận với tâm lý cầu hòa. Chúng tôi sẽ thể hiện quyết tâm ngày từ đầu trận. Nếu bước vào trận đấu với suy nghĩ ‘hòa cũng tốt’ thì chúng tôi sẽ không thể thắng được”.

Sau gần 10 năm làm việc tại Tây Ban Nha, HLV Pellegrini đã có những hiểu biết nhất định về các đội bóng ở đây. Theo chiến lược gia người Chile, dù có những cầu thủ với kỹ thuật điêu luyện nhưng La Liga không thể hấp dẫn như giải Ngoại hạng Anh.

“Các trận đấu tại Tây Ban Nha đẹp mắt hơn tại Anh nhưng La Liga lại không phải là giải đấu tốt. Ở Anh có nhiều sân vận động với sức chứa lớn. Bên cạnh đó, luôn có ít nhất 5 đội bóng có khả năng vô địch. Những đội bóng khác cũng kiếm được rất nhiều tiền. Cường độ các trận đấu luôn ở mức cao và chúng tôi phải thi đấu tới 8,9 trận một tháng trong giai đoạn tháng 12 và tháng 1. Đây cũng là một nguyên nhân khiến các đội bóng Anh không thể đi sâu tại Champions League” – HLV Pellegrini chia sẻ khó khăn của giải Ngoại hạng Anh.

 

CĐV Man City la ó phản đối UEFA trong trận gặp Sevilla tại Etihad

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.