IOC muốn đàm phán với FIFA về vấn đề tổ chức World Cup

Đình CườngCập nhật 06:54 ngày 18/10/2021

VTV.vn - Ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm 1 lần của FIFA không chỉ gây ra những bất cập cho bóng đá, mà thể thao thế giới cũng chịu những tác động.

Vào hôm qua, IOC cho biết họ muốn có 1 cuộc hội đàm với FIFA để thảo luận về kế hoạch tổ chức World Cup trong tương lai. FIFA đang rất quyết tâm với ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm 1 lần và các quan chức của họ, trong đó có cựu HLV Arsenal - Arsene Wenger, đang tích cực vận động hành lang để dự án này trở thành hiện thực.

IOC muốn đàm phán với FIFA về vấn đề tổ chức World Cup - Ảnh 1.

Olympic có thể sẽ thiếu sức hút nếu kế hoạch tổ chức World Cup mới của FIFA được thông qua

Phía IOC, đứng đầu là chủ tịch Thomas Bach, cho rằng FIFA nên có sự tham vấn rộng rãi từ các bên liên quan, thay vì đơn phương đưa ra ý tưởng và tự quyết định. Việc FIFA muốn tổ chức World Cup với chu kỳ mới đã khiến UEFA nổi giận. Họ kiên quyết phản đối kế hoạch này và thậm chí từ chối dự World Cup trong những năm mà Euro lên kế hoạch tổ chức.

IOC cũng sẽ bị thiệt hại ít nhiều nếu kế hoạch của FIFA trở thành hiện thực, đó là khi các cầu thủ ở môn bóng đá nam không còn hứng thú tranh tài ở Olympic, đồng thời số tiền bản quyền truyền hình dành cho sự kiện này sẽ bị giảm sút. Dự kiến, FIFA sẽ quyết định World Cup trong tương lai sẽ được tổ chức theo chu kỳ nào trong 1 cuộc họp vào tháng 12 tới.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!